Các nước G7 có thể mất 83 tỷ USD nếu tài sản của Nga bị tịch thu

Dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia, Sputnik ước tính, G7 có thể thiệt hại gần 83 tỷ USD trong số tiền đầu tư vào nền kinh tế Nga nếu họ tịch thu tài sản của Nga.

Theo tính toán của Sputnik, đầu tư trực tiếp của các nước thành viên G7 vào nền kinh tế Nga tính đến cuối năm 2022 (hiện không có thêm dữ liệu gần đây) lên tới 82,8 tỷ USD.

Các nước G7 có thể mất 83 tỷ USD nếu tài sản của Nga bị tịch thu. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Các nước G7 có thể mất 83 tỷ USD nếu tài sản của Nga bị tịch thu. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Theo dữ liệu mới nhất hiện có, nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Nga là Vương quốc Anh với tài sản ước tính khoảng 18,9 tỷ USD.

Tiếp theo là Đức (17,3 tỷ USD), Pháp (16,6 tỷ USD) và Italy (12,9 tỷ USD). Đầu tư của các công ty Mỹ vào nền kinh tế Nga lên tới 9,6 tỷ USD; Nhật Bản và Canada đầu tư lần lượt là 4,6 tỷ USD và 2,9 tỷ USD.

Trong một tuyên bố sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh ở Italy ngày 14/6, các nước G7 đã đồng ý cho Ukraine khoản vay khoảng 50 tỷ USD vào cuối năm nay, số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được dùng để hoàn trả cho khoản vay này.

Các nước EU và G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc nước phương Tây tịch thu tài sản của Nga sẽ bị đáp trả.

Bộ Ngoại giao Nga gọi việc phong tỏa tài sản của Nga ở châu Âu là hành vi trộm cắp. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu kho dự trữ của nước này bị tịch thu. Theo ông, Moscow cũng có quyền lựa chọn không trả lại số tiền mà các nước phương Tây hiện có ở Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-nuoc-g7-co-the-mat-83-ty-usd-neu-tai-san-cua-nga-bi-tich-thu-post1101725.vov