Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực đảm bảo sự tham gia trong tiến trình đàm phán về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Mỹ thông báo một nhóm quan chức cấp cao của nước này chuẩn bị tổ chức các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nga và Ukraine tại Saudi Arabia.
Những gì đang diễn ra trên thị trường dầu mỏ quốc tế bị xem là thất bại chính trị lớn của phương Tây.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/2/2025.
Ngày 15/2, trong một tuyên bố chung, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cam kết hợp tác để giúp đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine, cũng như xây dựng nước này trở nên hùng mạnh và thịnh vượng.
Các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh cam kết hợp tác để đạt được một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, qua đó kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng cho Ukraine.
Trái ngược với dự báo rằng những thiệt hại của Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ kết thúc sau 5 năm, số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Anh vẫn đang chịu tác động đáng kể từ cuộc chia tay với đối tác thương mại lớn nhất vào ngày 31/1/2020.
Quy tắc phanh nợ của Đức được ghi trong hiến pháp buộc Đức phải cân đối thu chi bằng số tiền thu được. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, phanh nợ mới được dỡ bỏ và chính phủ có thể vay thêm nợ.
Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí tiếp tục hợp tác để đạt được một thỏa thuận hòa bình chắc chắn cho Ukraine với những bảo đảm an ninh vững chắc.
Trong một tuyên bố đầy bất ngờ gần đây tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông 'rất muốn' Nga quay trở lại nhóm các cường quốc kinh tế G7, nhấn mạnh rằng việc loại Mátxcơva là một sai lầm lớn.
Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra quan điểm trên khi bình luận về đề xuất đưa Nga quay lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu 'làn sóng sa thải', với 200.000 người thuộc nhóm đối tượng đầu tiên đang bị nhắm đến.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đáp lại đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa Nga quay lại G7 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển), cho rằng nhóm này đã lỗi thời.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nên đưa Nga trở lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường Năng lượng Quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nên đưa Nga trở lại câu lạc bộ các cường quốc kinh tế G7, sau khi nước này bị đình chỉ tư cách thành viên vào năm 2014.
Ngày 13/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Liên bang Nga nên tái gia nhập Nhóm 8 nền kinh tế phát triển G8 (gồm Anh, Canađa, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Mỹ), sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên vì chiến dịch quân sự năm 2014 tại Ukraine.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, kế hoạch này cần tới 100.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình để duy trì ổn định giữa Ukraine và Liên bang Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Nga nên được mời tái gia nhập nhóm các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới G8 mà nước này từng bị trục xuất vào năm 2014.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông rất mong muốn Nga quay lại G7 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển).
Ngày 12/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce thông báo, Ngoại trưởng nước này Marco Rubio sẽ thăm Đức, Israel, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này sẽ tham dự hội nghị an ninh Munich ở Đức và công du 3 nước Trung Đông.
Nga chuẩn bị luật mới cho phép tịch thu tài sản nước ngoài, đáp trả việc phương Tây phong tỏa 300 tỷ USD của Moscow.
Gần 95% các quốc gia đã không nộp cam kết mục tiêu cắt giảm khí thải đến năm 2035 lên Liên hợp quốc (LHQ) đúng hạn vào ngày 10-2. LHQ đã đồng ý gia hạn đến tháng 9 để các nước hoàn chỉnh mục tiêu của mình.
Đức được dự báo sẽ nằm ở hàng đầu trong kịch bản chiến tranh thương mại toàn diện của ông Trump và có nguy cơ tăng trưởng âm năm thứ ba liên tiếp...
Số liệu thống kê công bố ngày 11-2 cho thấy, thặng dư thương mại của Đức với Mỹ năm 2024 đạt mức kỷ lục, là diễn biến nhạy cảm trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ban bố các quy định mới về thuế.
Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, tọa lạc tại thành phố Hiroshima ở phía Tây Nhật Bản, đã tiếp nhận số lượng du khách cao kỷ lục trong năm thứ 2 liên tiếp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ đầu tư tổng cộng 109 tỷ euro vào các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 9/2, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, việc phát triển thêm điện để cung cấp năng lượng cho AI sẽ là ưu tiên chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong năm nay, khi Canada đảm nhiệm chức chủ tịch của tổ chức này. Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp bàn tròn tại tư dinh của Đại sứ Canada tại Pháp trước thềm Hội nghị cấp cao toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) khai mạc ngày 10/2.
Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Garmonin ngày 8/2 lên tiếng chỉ trích giới truyền thông Thụy Sĩ tham gia chiến dịch bôi nhọ nhằm vào Moscow, phóng đại mối đe dọa từ các điệp viên Nga hòng tạo ra tiền lệ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến thăm Pháp từ 10 -12/2 và đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần tới. Trong chuyến thăm này, Ấn Độ và Pháp dự kiến công bố một loạt các thỏa thuận hợp tác quan trọng về khoa học công nghệ.
Liên hợp quốc báo cáo rằng ít nhất 900 cá nhân đã thiệt mạng và 2.880 người bị thương trong các diễn biến bạo lực gần đây xung quanh Goma và đang do phiến quân kiểm soát.
2024 là năm đầu tiên Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tổ chức tại Italia.
Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, mạng lưới 32 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có toàn bộ 5 nước là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nền kinh tế của Nhóm G7.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Liên bang Nga đang tàn phá 'thủ đô kim cương' của thế giới.
Trung Quốc được dự báo sẽ chưa vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 15 năm tới, trong khi Ấn Độ cũng đang trên đà trở thành nền kinh tế 10.000 tỷ USD.
Cuba chính thức gia nhập BRICS - khối kinh tế chiếm 40% GDP toàn cầu, mở ra cơ hội thoát cấm vận và giảm phụ thuộc vào USD.
Vào giữa tháng 6/2024, Giorgia Meloni hân hoan chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 tại vùng Apulia, miền nam Italy. Sau màn thể hiện mạnh mẽ trong cuộc bầu cử châu Âu chỉ vài ngày trước đó, bà Meloni đã trở thành nhà lãnh đạo chính trị 'nóng bỏng' nhất ở châu Âu. Bà Meloni đang được đánh giá là 'ở đỉnh cao của thế giới'.
Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 24/1/2025.
Theo nhà báo Ukraine Yuri Butusov, tình hình của quân đội Ukraine theo hướng Velyka Novosilka không mấy khả quan khi liên tiếp hứng đòn tấn công từ phía Nga.
IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của Anh trong năm 2025 thêm 0,1 điểm phần trăm lên 1,6%, đưa nước này lên vị trí thứ ba trong nhóm các nền kinh tế phát triển G7.
Theo dự đoán của các chuyên gia phân tích, lạm phát trung bình toàn cầu năm 2025 sẽ thấp hơn tỷ lệ lạm phát năm 2024, mặc dù tốc độ sụt giảm sẽ chậm hơn so với năm 2024 và năm 2023. Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU) cho rằng, giá thực phẩm và năng lượng thấp hơn sẽ kìm hãm giá cả trong năm 2025, mặc dù nhiều hạn chế thương mại toàn cầu có thể sẽ thúc đẩy lạm phát.
Dù bị cấm, hơn 2,5 triệu thùng dầu Nga, trị giá 250 triệu USD, đã âm thầm vào Canada qua kẽ hở trừng phạt, tiếp sức cho xung đột Ukraine.
Mỹ vừa mới áp đặt thêm hàng trăm lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Nga. Đây là gói trừng phạt toàn diện và mạnh mẽ nhất nhằm vào dầu mỏ của Nga, có khả năng gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Ngày 17/1, một loạt lãnh đạo các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho con tin mà phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) và Israel vừa đạt được, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung thỏa thuận.
Đồng hồ đang đếm ngược những ngày cuối cùng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chuyển giao chìa khóa cho chính phủ mới. Theo hai quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden, ông đang thực hiện nỗ lực cuối cùng để tịch thu hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga.