Bỏ qua lá thư nhét khe cửa, người phụ nữ phát hiện ung thư khi quá muộn

ANH - Lá thư kèm theo bộ xét nghiệm ung thư đại trực tràng được gửi tới cho bà Patsy trong nhiều năm.

Bà Patsy Cohen, mẹ của người dẫn chương trình truyền hình Lucy Owen, được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào năm 2021. Đây là loại ung thư có số ca tử vong cao thứ 2 ở Vương quốc Anh, cướp đi sinh mạng của 16.800 người/năm.

Trong một cuộc phỏng vấn trên BBC, bà Patsy rưng rưng nước mắt bày tỏ sự hối hận khi bỏ qua các đề nghị sàng lọc ung thư đại trực tràng trong nhiều năm qua. Người phụ nữ 85 tuổi kêu gọi người dân Anh đi tầm soát căn bệnh ung thư chết người này càng sớm càng tốt.

Một số nước gửi bộ kit xét nghiệm ung thư đại trực tràng về tận nhà người dân. Ảnh minh họa: Pursuit

Ở Anh, người dân được gửi bộ kit xét nghiệm ung thư đại trực tràng khi bước qua tuổi 50. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh cho biết tỷ lệ mắc căn bệnh này ngày càng tăng ở những người dưới 50 tuổi.

Bà Patsy kể: “Tôi cho bộ kit vào ngăn kéo mà không bao giờ mở ra. Tôi ước gì mình đã không làm như vậy. Tôi có thể đã được điều trị sớm hơn rất nhiều nếu không ngốc nghếch thế”.

Không chỉ vậy, bà còn không đến gặp bác sĩ đa khoa khi có những triệu chứng ban đầu. Chỉ khi tình hình trở nên nghiêm trọng, bà mới đi khám. Sau khi nhận chẩn đoán, bà nói với con gái rằng mình chấp nhận cái chết sẽ đến. Dù vậy, ca phẫu thuật của bà đã thành công.

Nói về cuộc phỏng vấn của mẹ, người dẫn chương trình Lucy viết trên mạng xã hội: "Thật tự hào khi mẹ lên tiếng về điều này. Tôi biết điều đó thật khó khăn đối với mẹ, nhưng mẹ thực sự muốn thúc giục mọi người làm xét nghiệm ung thư đại trực tràng miễn phí. Nếu bạn có thể chia sẻ và lan truyền thông tin này, mẹ và tôi sẽ rất biết ơn”.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một số triệu chứng của ung thư đại trực tràng là:

- Thói quen đại tiện thay đổi, đi thường xuyên hơn, phân lỏng hơn

- Có máu trong phân mà không có các triệu chứng khác

- Đau bụng, khó chịu hoặc chướng bụng thường xuyên sau khi ăn uống.

Theo Express, Tiến sĩ Lee Campbell từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư xứ Wales, cho biết nhiều người ngại không muốn đi xét nghiệm: “Mọi người cảm thấy bất tiện và khó chịu khi sử dụng xét nghiệm hiện tại vì yêu cầu lấy mẫu phân. Chúng ta cần bình thường hóa điều đó. Điều thực sự quan trọng là nhận thức về sức khỏe của mình, chăm sóc bản thân tốt hơn cũng như tham gia xét nghiệm sàng lọc”.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-qua-la-thu-nhet-khe-cua-nguoi-phu-nu-phat-hien-ung-thu-khi-qua-muon-2279837.html