Bình Định: Triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025

'Hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa cao, nguyên nhân là do chưa nhận diện chính xác về thực trạng hộ nghèo'. Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị Triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 diễn ra vào ngày 4/5 tại thành phố Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững qua các phương tiện truyền thông, giúp cho nhân dân, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất từng bước tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với chính quyền các cấp đã tập trung tuyên truyền và tham gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững tại cơ sở, phát hiện những tồn tại, hạn chế đề nghị các cơ quan, cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời cho người dân; huy động nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo.

Qua 03 năm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững đời sống của nhân dân tại các vùng nghèo, vùng khó khăn đã được cải thiện nâng cao, đã có 26.792 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin.

Tại Hội nghị, các địa phương, Sở, ngành đã có nhiều tham luận chia sẻ về giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như đề xuất những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giảm nghèo trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị, các cấp chính quyền trong triển khai công tác giảm nghèo thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số vấn đề đang đặt ra hiện nay, đó là tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh còn cao so với bình quân chung cả nước (hiện toàn tỉnh có hơn 27.000 hộ nghèo, cận nghèo), tỷ lệ thoát nghèo chưa thật sự bền vững, hiệu quả triển khai chưa cao. “Nguyên nhân chính là do chúng ta chưa nhận diện chính xác về thực trạng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay”, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025 thấp hơn so với bình quân chung của cả nước, tiến tới không còn hộ nghèo và cận nghèo. Theo đó, giải pháp giảm nghèo không chỉ “trao cần câu hay trao con cá” mà phải “dạy cách câu, tạo con cá”. Như vậy mới giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, các địa phương phải bám sát các giải pháp đã đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân kỳ cho từng đầu việc một, có báo cáo tiến độ cho từng tháng, từng quý. Cần có sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, trong đó chủ trì là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng với các địa phương tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh về vốn vay.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen khen thưởng đối với 11 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023.

Thu Loan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/binh-dinh-trien-khai-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2024-2025-374744.html