Bí mật thúc đẩy khởi nghiệp của Nhật Bản và Hàn Quốc mà 'huyền thoại' Silicon Valley đang áp dụng

Mặc dù nổi tiếng là 'vùng đất khởi nghiệp', nhưng Silicon Valley được cho là nên học tập mô hình của Tokyo và Seoul trong việc hợp tác với các công ty khởi nghiệp …

Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản và Hàn Quốc đã sớm nhận ra vai trò của các công ty khởi nghiệp trong chiến lược an ninh quốc gia đất nước.

Nhật Bản và Hàn Quốc là cường quốc về công nghệ và đổi mới, nổi tiếng với các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, robot, và năng lượng. Cả hai quốc gia đã xây dựng một hệ sinh thái đổi mới mở, kết nối khu vực công và tư nhân.

Sự hợp tác giữa các công ty khởi nghiệp và các tập đoàn lớn đã thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh tế và sự phát triển công nghệ. Mô hình hợp tác của Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy tiềm năng kinh tế lớn hơn khi các công ty khởi nghiệp phối hợp với chính phủ và doanh nghiệp lớn.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ MẠNH MẼ

Theo trang Foreign Affairs, Nhật Bản và Hàn Quốc công khai ủng hộ quan điểm cho rằng các công ty khởi nghiệp là nguồn lực đổi mới mở cho các tập đoàn lớn. Các chính sách quốc gia của họ thúc đẩy các công ty nhỏ hơn, linh hoạt hơn và khuyến khích họ hợp tác với các công ty lớn hơn để hỗ trợ sự đổi mới của đất nước nói chung.

Các công ty khởi nghiệp đưa những ý tưởng, tài năng và cách làm việc mới vào các công ty lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc để họ có thể cạnh tranh với các đối thủ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Giám đốc một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp do chính phủ Hàn Quốc tài trợ đã nói rằng, chính phủ muốn đưa “DNA đổi mới” vào các chaebol, hay các tập đoàn công nghiệp lớn của đất nước, để các công ty kế thừa của đất nước không đi theo hướng của Motorola hay Nokia, hai công ty công nghệ nổi tiếng với những sản phẩm đột phá trước đó nhưng đã đánh mất động lực đổi mới trong quá trình phát triển và bị bỏ lại phía sau.

Chẳng hạn, Hàn Quốc đã ra mắt chương trình K-Startup Grand Challenge năm 2016. Đây là một chương trình của chính phủ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Chương trình quy tụ các công ty khởi nghiệp từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh để có cơ hội tham gia chương trình tăng tốc ở Hàn Quốc. Chương trình này đóng vai trò là bàn đạp để các công ty khởi nghiệp mở rộng ở Hàn Quốc và khắp châu Á nhờ sự kết hợp giữa tài trợ, cố vấn, hỗ trợ không gian văn phòng và kết nối với các chaebol.

Trong khi đó, năm 2018 Nhật Bản cũng đã triển khai chương trình tương tự với tên gọi J-Startup, tập trung vào việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trở thành “kỳ lân” và hợp tác với các tập đoàn lớn như keiretsu. Chương trình này không được hiểu là phương tiện để các công ty khởi nghiệp thay thế những người đương nhiệm mà là để khuyến khích họ cùng nhau hợp tác.

Chính phủ Nhật đặt mục tiêu xây dựng 100 kỳ lân vào năm 2023, tuy nhiên mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Dù vậy, Nhật Bản đã có 20 kỳ lân trong thời gian đó, cùng với nhiều công ty được gọi là “kỳ lân ẩn”, những công ty đạt được mức định giá cao hơn hơn 1 tỷ USD bằng cách mua lại. Năm 2022, Nhật đã đặt mục tiêu nuôi dưỡng 100 kỳ lân mới vào năm 2027 và tạo ra 10.000 công ty khởi nghiệp.

Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản và Hàn Quốc đã sớm nhận ra vai trò của các công ty khởi nghiệp trong chiến lược an ninh quốc gia đất nước. Các công ty khởi nghiệp thúc đẩy sức mạnh của Nhật Bản và Hàn Quốc trong các công nghệ quan trọng đối với an ninh quốc gia - chẳng hạn như chất bán dẫn, AI và vật liệu tiên tiến. Chính phủ hiểu rõ việc tiến lên phía trước còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp công nghệ tiên tiến của quốc gia và những con người có óc sáng tạo đằng sau chúng.

SILICON VALLEY CŨNG ĐANG ĐI THEO MÔ HÌNH CỦA NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC

Đây chỉ là hai ví dụ trong số nhiều cách mà Seoul và Tokyo tập hợp chính phủ, các công ty lớn và các công ty khởi nghiệp để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Mô hình này có phần khác với mô hình Silicon Valley của Hoa Kỳ.

Thung lũng Silicon quảng bá câu chuyện về các công ty khởi nghiệp cỡ David đánh bại các tập đoàn giống Goliath, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc không thấy cần phải loại trừ, hoặc thậm chí cắt giảm, các công ty lớn hiện có của họ. Bằng cách này, David làm việc với, hoặc thậm chí là làm việc cho Goliath, thúc đẩy năng lực quốc gia ở vị trí dẫn đầu về công nghệ của thế giới.

Robot phục vụ trong một bệnh viện ở Hàn Quốc

Thung lũng Silicon nổi tiếng là nơi các công ty khởi nghiệp do những bộ óc trẻ dẫn dắt, nhận được tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm và phát triển thành các tập đoàn lớn. Đó là những tài năng với những ý tưởng tuyệt vời làm việc trong gara trong khi nhận được tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm để phát triển điều lớn lao tiếp theo. Những doanh nhân này một ngày nào đó sẽ trở thành Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg tiếp theo. Trọng tâm của huyền thoại Silicon là các doanh nhân mới nổi sẽ tạo ra các công ty mới thay thế các công ty lớn ngày nay.

Các nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ cần tạo điều kiện thuận lợi kết nối giữa các công ty lớn và các công ty khởi nghiệp mới. Bởi vì, mặc dù hấp dẫn nhưng huyền thoại về Thung lũng Silicon thực ra chỉ là huyền thoại. Câu chuyện về nguồn gốc của Thung lũng Silicon cũng chưa bao giờ hoàn toàn có thật.

Thực tế, chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã là nhân vật chính đóng góp vào thành công của Thung lũng Silicon. Chẳng hạn như liên bang và tiểu bang đã tài trợ hàng tỷ đô la, trong đó có cả chương trình Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ, vào phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Thung lũng Silicon.

Sự hỗ trợ của chính phủ dành cho các công ty Mỹ vẫn tiếp tục trong nhiều thập kỷ. Tesla là một trường hợp điển hình khi được hưởng lợi đáng kể từ các khoản tín dụng thuế liên bang cung cấp cho người tiêu dùng khi mua ô tô điện. Ước tính Tesla đã nhận được gần 3 tỷ USD tiền trợ cấp và ưu đãi của tiểu bang và địa phương kể từ khi ra mắt.

Năm ngoái, khi Ngân hàng Thung lũng Silicon, “ngân hàng của các công ty khởi nghiệp”, phá sản, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đã đến giải cứu khách hàng của mình.

Hoàng Hà

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/bi-mat-thuc-day-khoi-nghiep-cua-nhat-ban-va-han-quoc-ma-huyen-thoai-silicon-valley-dang-ap-dung.htm