Bảo vệ môi trường và thực thi chính sách bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến - Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đồng chủ trì buổi tọa đàm. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Sóc Trăng.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: QUANG BÌNH

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã nghe đại diện các sở, ngành tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trình bày các tham luận về thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương; đánh giá hiệu quả thực thi, lồng ghép chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong quy hoạch và thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông, thuận lợi và khó khăn trong triển khai trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, thuận lợi và khó khăn trong triển khai; đánh giá hiệu quả sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở và người dân trong hoạch định, thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường tại địa phương…

Qua các bài tham luận cho thấy, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm, tạo được sự chuyển biến tích cực, phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên ngày càng tốt hơn...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, qua đó đã góp phần làm cơ sở để tỉnh quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác bảo vệ môi trường cũng còn một số tồn tại, hạn chế và nhiều thách thức, do đó, để kịp thời tham mưu và hoàn thiện các chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách bảo vệ môi trường nước trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trên địa bàn tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức tọa đàm quan trọng này.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: QUANG BÌNH

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua buổi tọa đàm nhằm đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên liên quan, nhất là của chính quyền cấp cơ sở, sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường tại Sóc Trăng thời gian qua. Qua đó sẽ làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của chính quyền cấp cơ sở và người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ môi trường. Đồng thời sẽ đánh giá một cách đầy đủ hiện trạng môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các vùng nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các vùng xâm nhập mặn mạnh được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, tác động rất lớn đến sinh kế việc làm bền vững của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

QUANG BÌNH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/bao-ve-moi-truong-va-thuc-thi-chinh-sach-bao-ve-moi-truong-cua-cac-cap-chinh-quyen-tren-dia-ban-tinh-soc-trang-73305.html