Bàn giao 90 Trạm đo mưa tự động và Tháp cảnh báo lũ tại cộng đồng

Ngày 8/12, tại Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phối hợp với Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển tài nguyên nước tổ chức Lễ nghiệm thu-Bàn giao Trạm đo mưa tự động và Tháp cảnh báo lũ chuyên dùng phục vụ cảnh báo sớm lũ lụt tại cộng đồng các tỉnh trên cả nước.

Đại biểu tham quan hai mô hình Trạm đo mưa và Tháp cảnh báo lũ

Theo đó, năm 2023, căn cứ đề nghị của các địa phương, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động và tài trợ thực hiện 2 dự án cảnh báo sớm mưa lũ và ngập lụt tại cộng đồng các tỉnh trên cả nước.

Cụ thể, Quỹ triển khai lắp đặt 80 trạm đo mưa tự động hỗ trợ 9 tỉnh gồm: Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Hậu Giang, Bạc Liêu và An Giang với giá trị gói thầu là 3,08 tỷ đồng.

10 tháp cảnh báo lũ được lắp đặt tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng phục vụ cộng đồng phòng tránh thiên tai tại các địa phương với giá trị gói thầu là 980 triệu đồng.

Tại mỗi tỉnh được hỗ trợ lắp đặt thiết bị, Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC) đã tổ chức hướng dẫn sử dụng khai thác dữ liệu đo mưa Vrain và tháp cảnh báo lũ Vfass trên ứng dụng điện thoại cho các cán bộ xã, đơn vị quản lý. Đồng thời cung cấp tài liệu kỹ thuật và tổ chức hướng dẫn sử dụng khai thác dữ liệu cho cơ quan phòng chống thiên tai các tỉnh.

Các dữ liệu đo mưa tự động được cập nhật và hiển thị lên hệ thống đo mưa của các tỉnh cũng như kết nối về hệ thống dữ liệu Khí tượng thủy văn của Tổng cục Khí tượng thủy văn và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ngay sau khi trạm đo mưa được lắp đặt xong.

Toàn bộ dự án sau khi cung cấp, lắp đặt hoàn thành tại mỗi tỉnh được kiểm tra vận hành thử hệ thống tại Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và hoạt động ổn định.

Bàn giao hai dự án cho các địa phương.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, Quỹ đã vận động tài trợ lắp đặt và đưa vào hoạt động 843 trạm đo mưa và 16 Tháp cảnh báo lũ tự động hỗ trợ cộng đồng phòng tránh thiên tai trên địa bàn cả nước, với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Qua thực tế cho thấy, các trạm đo mưa tự động phát huy hiệu quả rõ rệt trong cảnh báo sớm các nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cho cộng đồng.

Hai hệ thống đã được đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành lắp đặt xong, dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống chuyên dùng và đã được các cơ quan, địa phương khai thác sử dụng ngay trong đợt mưa, lũ.

Ngoài ra, WATEC cũng phát triển, cung cấp một số dịch vụ tăng thêm nhằm hỗ trợ cơ quan phòng chống thiên tai của tỉnh cũng như cộng đồng trong việc sử dụng dữ liệu đo mưa tự động.

Cụ thể, trang web Vrain không những thể hiện lượng mưa theo thời gian thực ở các trạm đo mưa Vrain mà còn cung cấp các thông tin về đường đi của bão và tin cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh. Người dân không cần đăng nhập có thể xem lượng mưa thuộc hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain và hệ thống đo mưa khí tượng thủy văn.

Số liệu đo mưa tự động chuyên dùng Vrain trên địa bàn đã được chia sẻ, tích hợp trực tuyến cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua các hệ thống hỗ trợ dự báo khí tượng thủy văn nghiệp vụ đang được sử dụng của Trung tâm Thông tin Dữ liệu Khí tượng Thủy văn-Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Số liệu đo mực nước ngập lụt Vfass được chia sẻ vào hệ thống đô thị thông minh của các tỉnh được tài trợ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-giao-90-tram-do-mua-tu-dong-va-thap-canh-bao-lu-tai-cong-dong-post786496.html