9 ứng viên Đảng Cộng Hòa tranh cử ghế Chủ tịch Hạ viện

Cuộc bỏ phiếu chọn người đại diện Đảng Cộng hòa ứng cử vào ghế Chủ tịch Hạ viện dự kiến diễn ra trong hôm nay (ngày 23/10 theo giờ địa phương). Đã có 9 nghị sĩ của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Hạ viện.

Ông Jim Jordan, ứng cử viên mới nhất cho ghế chủ tịch Hạ viện đã bị loại cuối tuần qua do không thể thu hút đủ sự ủng hộ của đảng viên Đảng Cộng Hòa sau cả ba vòng bỏ phiếu.

Trong các vòng bỏ phiếu mới, đã có 9 nghị sĩ ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa ứng cử chức chủ tịch Hạ Viện còn trống suốt ba tuần sau cuộc bỏ phiếu phế truất Chủ tịch Hạ viện kể từ ngày 3/10.

Jack Bergman

Ông Bergman đến từ bang Michigan là một trung tướng Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, tham gia Quốc hội từ năm 2017. Trong thông báo tham gia ứng cử, ông cho biết "chiếc mũ của tôi đã ở trên võ đài".

Byron Donalds

Ông Donalds là đảng viên Đảng Cộng Hòa đến từ Florida và cũng là thành viên của House Freedom Caucus (một nhóm các đảng viên Cộng hòa Bảo thủ và Tự Do của Hạ viện Mỹ).

Theo nguồn tin của hãng Fox News, ông Byron Donalds hiện còn đang cân nhắc việc tranh cử thống đốc bang Florida vào năm 2026.

Chín nghị sĩ tranh cử ghế Chủ tịch Hạ viện (Ảnh: X/@MSNBC).

Tom Emmer

Hạ nghị sĩ Tom Emmer là nhân vật số ba của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông giành được sự ủng hộ của cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy - người mới bị bãi nhiệm vào ngày 3/10.

Ông Emmer là 1 cựu huấn luyện khúc côn cầu trên băng đến từ bang Minnesota.

Kevin Hern

Ông Hern là nghị sĩ bang Oklahoma, đã tham gia Quốc hội từ năm 2018 và hiện là Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa.

Ông tuyên bố tranh cử ngay sau khi ông Jim Jordan thừa nhận thất bại và rút khỏi cuộc đua ghế Chủ tịch Hạ viện.

Mike Johnson

Nghị sĩ Mike Johnson từ Louisiana, Phó chủ tịch đoàn nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện và là một luật sự luật Hiến pháp. Ông tham gia đảng Cộng hòa từ năm 2017.

Ông Johnson khẳng định mình tranh cử với tư cách là một ứng viên đồng thuận, một người có tinh thần đồng đội và biết cách xây dựng cầu nối.

Dan Meuser

Ông Meuser, đến từ Pennsylvania và đã tham gia Hạ viện bốn năm. Ông là người ủng hộ cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump tái tranh cử vị trí Tổng thống vào năm 2024.

Gary Palmer

Ông Palmer cũng là một nghị sĩ lên tiếng bảo vệ cựu Tổng thống Trump, ông được bầu vào Quốc hội năm 2014.

Hiện ông Palmer đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Chính sách Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, ông tranh cử với mục tiêu là đoàn kết các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội.

Austin Scott

Ông Austin Scott là một là lập pháp đến từ Georgia, hoạt động chính trị của ông không có quá nhiều nổi bật sau 12 năm.

Trước đó, ông Scott đã thất bại trước ông Jim Jordan trong cuộc bỏ phiếu trở thành ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Pete Sessions

Ông Pete Sessions làm Chủ tịch Ủy ban Quốc hội của Đảng Cộng hòa Quốc gia từ năm 2009 đến năm 2012 và Ủy ban Nội quy Hạ viện từ năm 2013 đến năm 2019. Ông hiện đang làm việc trong Ủy ban Cải cách, Giám sát và Dịch vụ Tài chính.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Sessions khẳng định mình là "nhà lãnh đạo bảo thủ có kinh nghiệm đoàn kết Đảng".

Để trở thành chủ tịch Hạ viện, một ứng viên cần ít nhất 217 phiếu ủng hộ. Đảng Cộng hòa hiện có 221 thành viên ở Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ có 212 thành viên.

Vì quy định này, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan buộc phải từ bỏ tham vọng trở thành lãnh đạo Hạ viện sau khi thất bại trong cả 3 lần bỏ phiếu. Trước đó, nghị sĩ Steve Scalise cũng phải bỏ cuộc vì không giành được đủ sự ủng hộ trong đảng.

Bế tắc trong việc bầu chủ tịch Hạ viện mới khiến quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng tê liệt giữa lúc nhiều dự luật cần được thông qua.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/9-ung-vien-dang-cong-hoa-tranh-cu-ghe-chu-tich-ha-vien-192231023124313881.htm