Đến thời điểm này tình hình thủy văn tại các hồ thủy điện đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm làm sản lượng thủy điện huy động theo kế hoạch thiếu hụt lớn. Trước tình hình này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải huy động cả nguồn điện chạy dầu với giá thành cao để bảo đảm cung cấp điện.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng tình hình thủy văn, nước về các hồ thủy điện cải thiện không đáng kể. Nhiều hồ thủy điện khu vực ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão mực nước vẫn rất thấp, thậm chí dưới mực nước chết gây ảnh hưởng đến phát điện.
Bão số 3 Wipha vừa gây mưa lớn trên diện rộng, nhưng hiện nay, tình hình thủy văn - nước về các hồ thủy điện cải thiện không đáng kể, thậm chí các hồ ở khu vực ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão vẫn ở mức nước rất thấp, thậm chí còn dưới cả mực nước chết.
Tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã sau diễn biến cơn bão số 3 (Wipha).
Thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã làm lưu lượng nước về và dung tích trữ nước tại các hồ thủy điện thiếu hụt. Cùng với đó là hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh hoạt của người dân.