Vững tâm trước kỳ thi THPT nhờ phương thức xét tuyển học bạ

Ngoài hỗ trợ thí sinh chủ động hơn khi lựa chọn ngành học, hình thức xét tuyển học bạ còn là trợ thủ giúp giảm tải áp lực học tập, cho sĩ tử tinh thần thoải mái trước kỳ thi.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sớm. Dưới áp lực của kỳ thi diễn ra sớm hơn 2 tuần so với thường niên, các học sinh cuối cấp cần có lộ trình ôn tập lẫn lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp để chắc suất vào đại học.

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT 2022 có khoảng 20 phương thức xét tuyển. Trong đó, xét kết quả học tập THPT (học bạ) chiếm khoảng 37,18%, nhiều thứ hai chỉ sau phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các sĩ tử chủ động phương án nộp học bạ để xét tuyển đại học bởi có nhiều điểm tiện lợi như đơn giản, đa dạng lựa chọn đồng thời giảm bớt áp lực thi cử khi kỳ thi ngày càng đến gần.

Giảm áp lực thi

Theo thống kê đăng trên tờ Washington Post, hơn 47% học sinh lớp 12 áp lực khi phải lựa chọn trường đại học hay ngành học cho tương lai. Phần bởi chưa có định hướng, phần do các bạn mệt mỏi với khối kiến thức đồ sộ trước kỳ thi. Giải quyết nỗi lo đó, xét học bạ được đánh giá là phương thức không nhiều áp lực cho thí sinh và gia đình, đồng thời gia tăng cơ hội bước chân vào cánh cổng đại học rộng mở cho sĩ tử.

Hoàng Vỹ (học sinh lớp 12 tại TP.HCM) cho biết ngay từ lớp 11, cân nhắc đến sức học và nguyện vọng, phụ huynh đã gợi ý Vỹ cố gắng để có bảng điểm chất lượng, chủ động chọn phương thức xét học bạ cho kỳ thi THPT. Vỹ cho biết: “Mình có sức học trung bình chứ không nổi trội ở tổ hợp môn nào, nên đã xác định cố gắng để đạt bảng điểm tại trường tốt nhất, từ đó chọn phương thức chính trong kỳ thi năm nay. Mình thấy cách làm này ‘dễ thở’ hơn, bảng điểm tích lũy tại trường cũng dễ đạt điểm cao hơn khi ngồi vào phòng thi”.

Thí sinh có thể cân nhắc lựa chọn những phương án xét tuyển ít áp lực như nộp học bạ để gia tăng cơ hội vào đại học.

Cũng như Vỹ, Minh Thư (lớp 12, TP.HCM) nhận xét phương thức nộp học bạ có thêm điểm cộng lớn là thí sinh có thể chủ động cân bằng sức khỏe và dàn trải thời gian học trong cả năm. “Mình không giỏi chịu áp lực nên cũng sợ kỳ thi căng thẳng có thể phát huy không tốt, ảnh hưởng đến kết quả. Nếu chọn nộp học bạ xét tuyển, mình không cần dồn sức học cật lực, hay lo lắng vì một giây phút bất cẩn trong phòng thi. Đều đặn học hành chăm chỉ một chút thì học lực và bảng điểm đã đủ tốt để nổi bật hồ sơ rồi”, Minh Thư nói thêm.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá, hình thức xét tuyển học bạ THPT mang đến cho thí sinh sự an tâm khi có thể cầm chắc “tấm vé” vào đại học sớm hơn so với nhiều lựa chọn khác. Nếu thực hiện xét tuyển học bạ THPT ngay từ đợt đầu tiên, thí sinh có thể nhận được kết quả trước kỳ thi THPT, phần nào nhẹ áp lực thi cử đè nặng. Với tâm thế thoải mái khi “chắc suất” vào đại học, các bạn sẽ thoải mái, nhẹ nhàng về tinh thần hơn, từ đó dồn sức để đạt thành tích tốt trong kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, hình thức tuyển sinh xét tuyển học bạ cũng có tỷ lệ cạnh tranh rất đáng kể do đang là xu hướng trong những năm gần đây và được nhiều thí sinh quan tâm. Bên cạnh đó, quy tắc điểm trúng tuyển đợt sau sẽ cao hơn đợt trước và xét tuyển từ cao xuống thấp, nên tỷ lệ chọi của phương thức này cũng khá cao, đặc biệt càng về sau càng cạnh tranh. Để chắc suất đậu đại học, thí sinh nên chủ động nộp hồ sơ từ sớm để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Chủ động chọn ngành, đa dạng lựa chọn

Nắm bắt xu hướng lựa chọn xét học bạ làm phương án mục tiêu của nhiều thí sinh trong cuộc đua đến bậc đại học, nhiều trường cao đẳng, đại học trên cả nước hiện nay cũng đưa xét kết quả học tập THPT vào tuyển sinh với tỷ lệ chỉ tiêu lớn. Đơn cử, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là một trong các trường nhận hồ sơ xét tuyển từ sớm. Đợt xét tuyển đầu tiên của trường bắt đầu từ ngày 16/2 bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua các kênh online, tạo sự thuận tiện cho các thí sinh ở xa. Hiện, trường tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 30/6 cho những thí sinh chưa kịp nộp hồ sơ ở các đợt trước.

Năm 2023, UEF triển khai 2 phương thức xét tuyển học bạ gồm xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, hoặc xét tuyển học bạ 3 học kỳ (học kỳ I, II lớp 11 và học kỳ I lớp 12). Ở mỗi phương thức, tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên. Đặc biệt, trong năm nay, trường dành đến 70% chỉ tiêu xét học bạ, gồm 30% xét học bạ lớp 12 và 40% xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ, mở rộng cơ hội chắc suất đại học sớm cho các thí sinh cuối cấp.

Xét tuyển bằng học bạ là phương thức ít áp lực, cho học sinh nhiều thời gian cân nhắc, lựa chọn ngành học yêu thích.

Ngoài giảm áp lực cho kỳ thi, phương thức xét tuyển kết quả THPT còn được cân nhắc bởi sự chủ động và đa dạng lựa chọn, phù hợp nguyện vọng, sở thích và năng lực của nhiều thí sinh. Với số lượng trường chấp nhận hình thức xét tuyển học bạ rất nhiều như hiện nay, thí sinh có thể nộp nguyện vọng ở hầu hết ngành học, thậm chí những ngành có điểm xét tuyển cao, được nhiều người săn đón như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị Du lịch và Khách sạn...

Bên cạnh đó, vì đã biết trước kết quả học bạ, học sinh có thể chủ động chọn ngành và chọn trường trước khi thi tốt nghiệp THPT. Với cách này, thí sinh có nhiều thời gian để cân nhắc về năng lực và sở thích, từ đó có quyết định chọn ngành sát với nguyện vọng và mục tiêu của bản thân hơn. Chưa kể, với mức điểm học bạ tốt, thí sinh còn có cơ hội nhận nhiều suất học bổng giá trị từ nhà trường, giá trị ngang bằng với các phương thức xét tuyển khác.

Kỳ thi THPT đang ngày càng đến gần, thí sinh cần có kế hoạch ôn tập và lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp để có được kết quả mỹ mãn trong kỳ thi quan trọng nhất. Sự chuẩn bị chu đáo từ trước bằng suất vào đại học theo kết quả xét tuyển học bạ sẽ là tấm vé cổ vũ thí sinh vững vàng tinh thần, phát huy hết năng lực để vượt vũ môn.

Tú Nghiên - Tú Vi

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/vung-tam-truoc-ky-thi-thpt-nho-phuong-thuc-xet-tuyen-hoc-ba-post1441813.html