Vùng biên khởi sắc từ '3 bám, 4 cùng, 6 xóa'

Với phương châm '3 bám' (bám dân, bám bản, bám đối tượng); '4 cùng' (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc); '6 xóa' (xóa đói cái ăn, xóa đói cái mặc, xóa đói chữ, xóa đói thông tin, xóa đói thuốc chữa bệnh, xóa thiếu nước sạch), lực lượng trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4 đã góp phần làm cho diện mạo 4 xã vùng dự án A So (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) thêm khởi sắc.

Khu KT-QP A So trên địa bàn 4 xã: A Roàng, Lâm Đớt, Đông Sơn và Hương Phong, huyện A Lưới. Đây là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt với hơn 85% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn khó khăn, nhiều hủ tục vẫn tồn tại.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trình độ, kiến thức chuyên môn, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn KT-QP 92 phát huy tốt vai trò, sát cánh cùng cán bộ, nhân viên đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động và làm nòng cốt trong tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện các dự án xóa đói, giảm nghèo, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng kinh tế hộ gia đình bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo được xây dựng và nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, như: Thâm canh lúa nước; trồng gừng trong bao xi măng; trồng cây hương nhu, cây sả, sâm bố chính; chăn nuôi lợn, gà, vịt, trâu, bò bản địa...

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 hướng dẫn học sinh học bài.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 hướng dẫn học sinh học bài.

Trao đổi với chúng tôi, chị Căn Thắm, thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, cho biết: “Năm qua, Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ bò giống, tạo sinh kế cho gia đình. Hằng tuần, các TTTTN hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách che chắn, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh, vật nuôi phát triển rất tốt. Gia đình tôi rất biết ơn, cố gắng lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo”.

Cùng với đó, đội ngũ TTTTN tham gia tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ bỏ hủ tục, mê tín dị đoan; có nhận thức đúng đắn hơn và không tin theo các tà đạo trái pháp luật; thực hiện công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giúp nhân dân; đưa y tế về thôn, bản giúp bà con yên tâm hơn mỗi khi đau ốm, bệnh tật. Các bạn trẻ còn tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh; phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế), các đoàn xã trên địa bàn tuyên truyền về chủ quyền biên giới, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước.

Cô giáo Lê Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THPT A Lưới chia sẻ: “Thời gian qua, lực lượng TTTTN Đoàn KT-QP 92 cùng với cán bộ, nhân viên tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự... Qua tuyên truyền, các em học sinh có ý thức tốt hơn trong việc chấp hành pháp luật, nhất là tình trạng tảo hôn ngày càng giảm”.

Lực lượng TTTTN còn tích cực trong thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh học tập; tham gia lớp dạy bơi, hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho gần 200 học sinh trên địa bàn. Phối hợp với ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 4 xã vùng dự án tuyên truyền, vận động đồng bào cho con em đi học, tham gia có hiệu quả vào hoạt động phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chống tái mù chữ. Từ đó, các em học sinh có nhận thức đúng đắn hơn trong việc đến trường, kết quả học tập được nâng cao rõ rệt.

Không chỉ tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, các đội viên TTTTN còn hăng hái với những buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao tạo không khí sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu niên và nhân dân trong vùng dự án, góp phần xây dựng mối đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Theo Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 92, hai năm qua, lực lượng TTTTN thực sự trở thành cầu nối giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, góp phần không nhỏ thay đổi diện mạo Khu KT-QP A So ngày càng khởi sắc. Qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này, các đội viên TTTTN thêm tự hào vì đây là môi trường tôi luyện cho lớp trẻ, chung sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lan tỏa hình ảnh màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương xứ Huế.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vung-bien-khoi-sac-tu-3-bam-4-cung-6-xoa-776485