Mưa lũ kéo dài khiến di tích Tháp Chăm Phú Diên ở Huế bị ngâm nước nhiều ngày. Người dân địa phương lo nền móng gạch cổ ngập nước sẽ bị mục rữa, sụt lún, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.
Sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Chăm Phú Diên, tháp Chăm cổ độc đáo từng được tìm thấy dưới lớp cát ven biển đã rơi vào tình trạng ngập sâu, mặt bằng công trình chìm gần như hoàn toàn trong nước.
Việc Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời hỗ trợ cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời là nguồn động viên thiết thực giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
HNN.VN - Sáng 7/11, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.
Theo Trưởng khoa Cơ khí ô tô, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, việc hư hỏng khi xe ô tô bị ngâm nước sẽ phụ thuộc vào đời xe và kể cả hãng xe.
HNN.VN - Do ảnh hưởng của mưa bão, triều cường di tích tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Vinh) bị ngập sâu trong nước nhiều ngày qua.
XSGL 7/11, trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 7/11/2025, xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 7/11/2025, xổ số Gia Lai 7/11.
XSNT 7/11, trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 7/11/2025, xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 7/11/2025, xổ số Ninh Thuận 7/11.
Cuối tháng 10/2025, giữa lũ chưa rút ở Huế, câu chuyện đoàn thiện nguyện lật ghe rồi trở lại tri ân người cứu mình khiến nhiều người xúc động.
Công an tỉnh An Giang và các nhà hảo tâm trực tiếp trao 500 triệu đồng tiền mặt và 1.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại TP Huế.
Sau đợt mưa lũ lịch sử, di tích Tháp Chăm Phú Diên vẫn đang chìm trong nước. Lãnh đạo UBND TP Huế chỉ đạo các đơn vị huy động phương tiện để hút nước, đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ hiệu quả hơn.
(NLĐO - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã phê bình đơn vị quản lý, chính quyền xã vì chậm xử lý khi di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngập úng dài ngày.
Nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người lao động, sinh viên, nhiều trường Đại học ở TP Huế đã trích quỹ hỗ trợ khẩn cấp.
Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu đơn vị quản lý di tích và chính quyền địa phương khẩn trương huy động thiết bị để hút nước ở di tích quốc gia Tháp Chăm Phú Diên đã ngập nhiều ngày qua.
Cái cảm giác bé thơ của tôi với lụt là vừa lo nhưng cũng vừa vui, nhất là khi lụt rút ra khỏi nền nhà, mảnh sân trước hiên nhà là một dòng sông nhỏ.
Tháp Chăm Phú Diên được phát hiện vào năm 2001. Đến năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục 'Tháp Phú Diên – tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam'.
Trong khi vẫn đang tập trung kiểm tra, củng cố lưới điện sau mưa lũ, Công ty Điện lực Huế vẫn cử đội xung kích gồm 51 cán bộ, công nhân lên đường hỗ trợ Gia Lai khắc phục lưới điện do bão số 13.
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Sáng tạo nghệ thuật Phố Bên Đồi Đà Lạt và Viện Pháp tại Việt Nam, đầu tháng 12 tới, nghệ sĩ piano nổi tiếng người Pháp Dana Ciocarlie sẽ biểu diễn tại Đà Lạt.
Bên cạnh công tác phòng, chống bão số 13, các đơn vị chuyên môn đang triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng các di tích tại các di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất những nguy cơ, thiệt hại ảnh hưởng đến di sản.
Tháp Chăm Phú Diên (TP Huế - được công nhận kỷ lục thế giới) hiện vẫn đang chìm trong nước sau trận mưa lũ lịch sử, lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục.
Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về kinh tế do bão số 13 gây ra tại tỉnh Gia Lai là trên 5.000 tỷ đồng. Tính đến 7h ngày 7/11, điện lực Gia Lai có đến 678.995 khách hàng (69,54%) và 7.915 trạm (68,42%) bị mất điện.
Sau 3 đợt lũ nghiêm trọng ở Huế, nhiều ngôi nhà đã phủ kín bùn đất, trong đó có cả nhà của sao nữ nổi tiếng Vbiz.
Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến TP Huế trao quà hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ.
HNN.VN - Sáng 7/11, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) tổ chức lễ ra quân, cử Đội xung kích gồm 51 cán bộ, công nhân viên lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Kalmaegi).
50 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Huế đã lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.
Trong khi nhiều địa phương miền Trung vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão lũ, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Czech đã nhanh chóng phát động lời kêu gọi toàn thể bà con kiều bào, các tổ chức hội đoàn và doanh nghiệp hỗ trợ quê hương.
Ngày 6 và 7/11, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thành phố Huế trao 500 triệu đồng tiền mặt và 2.000 phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu; góp phần hỗ trợ người dân, người lao động, thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại miền Trung.
HNN.VN - Ngày 7/11, Công an phường Thuận Hóa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhóm người tập luyện Pháp Luân Công tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn.
Sau mưa lũ kéo dài, tuyến đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ qua xã Quảng Điền (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở tại đoạn nối hai thôn Nam Phù và Niêm Phò, khiến các thôn của xã Quảng Thọ cũ bị chia cắt trong các đợt lũ.
Ngày 6 và ngày 7/11, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến TP. Huế trao 500 triệu đồng tiền mặt và 2.000 phần quà, góp phần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ tại miền Trung.
Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tại Sở chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) kết nối trực tuyến với các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa để nghe báo cáo, đánh giá nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau bão.
Diễn viên Cát Tường vừa có mặt ở Huế sau trận lũ lụt. Lúc mở cửa nhà, cô choáng váng khi đồ đạc, xe máy bị hư hỏng nặng.
Ngày 6-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có Công văn gửi UBND TP Huế về ứng phó và khắc phục ảnh hưởng thiên tai đối với di tích, bảo tàng tại TP Huế. Trong đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND TP Huế ưu tiên bố trí kinh phí và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố đô Huế tiếp tục rà soát các khu vực tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sạt lở cao.
HNN - Các đợt mưa lũ và thiên tai cực đoan gần đây, du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch cần phải thay đổi tư duy, chuyển từ thụ động sang chủ động thích ứng và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Những ngày đầu tháng 11/2025, khi nước lũ ở TP Huế đã rút, với tinh thần 'nước rút đến đâu, dọn bùn đến đó', hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Huế cùng các lực lượng khác và chính quyền, người dân thu gom rác, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh.
Sáng sớm nay (07/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.
Ước tính có khoảng 12.000-15.000 tấn rác chất đống trên các đường phố sau khi Huế trải qua 3 cơn lũ liên tiếp chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần.
Trong kỷ nguyên số, internet mở ra thế giới tri thức và kết nối không giới hạn cho trẻ em. Tuy nhiên, đi cùng với những lợi ích to lớn ấy là không ít rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để bảo vệ trẻ an toàn trên môi trường mạng.
HNN.VN - Sáng 7/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, đã kết thúc đợt mưa, lũ trên địa bàn thành phố.
Sáng 7/11, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế phát tin cuối cùng về đợt mưa kéo dài gần một tháng qua. Theo dự báo, từ ngày 8/11, mưa trên địa bàn sẽ giảm nhanh và kết thúc, khép lại chuỗi 23 ngày mưa lũ liên tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.
Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh miền Trung chìm trong biển nước. Hình ảnh phố cổ Hội An mênh mông dòng nước đỏ ngầu, Đại Nội Huế loang loáng nước, người dân chèo ghe di tản… lại khiến bao người nhớ đến trận lụt lịch sử năm Giáp Thìn 1964 - một trong những đại họa thiên tai lớn nhất thế kỷ XX ở Việt Nam.
Tháp Chăm Phú Diên - di tích hơn nghìn năm tuổi từng được xác lập Kỷ lục thế giới - bị ngâm nhiều ngày trong nước do mưa lớn liên tục tại Huế hơn 1 tuần qua. Dân địa phương lo nền móng gạch cổ ngập nước sẽ bị mục rữa, sụt lún, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.