Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách 672 triệu USD nhằm hỗ trợ các hoạt động xử lý, thu hồi và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran, trong khuôn khổ gói ngân sách bổ sung trị giá 80 tỷ USD phục vụ các mục tiêu an ninh quốc gia và ứng phó với những diễn biến sau xung đột với Tehran.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa công bố kế hoạch nhằm trang bị vũ khí hạt nhân cho lực lượng hải quân và đóng hàng loạt tàu chiến cỡ lớn, bao gồm các chiến hạm lên tới 10.000 tấn.
Ngày 24/6, truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra chỉ thị cho các cơ quan chức năng nước này tiếp tục trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn.
Pakistan cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào ngày 30/6, trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận kế hoạch thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran theo các nội dung đã được hai bên thống nhất.
Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi xác nhận các thanh sát viên của cơ quan này sẽ tới kiểm tra các cơ sở làm giàu urani của Iran. Đây là một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi, ngày 24-6 tuyên bố các thanh sát viên quốc tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran.
Ngày 24/6 truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin cho biết, mới đây, Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra chỉ thị cho các cơ quan chức năng nước này tiếp tục trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân và đóng các chiến hạm có kích thước lớn hơn.
Ngày 23/6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, nước này đang 'trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân' trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh mở rộng quân sự.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đẩy nhanh hiện đại hóa và hạt nhân hóa hải quân, trong đó có kế hoạch đóng các chiến hạm 10.000 tấn, biên chế thêm tàu khu trục 5.000 tấn.
Khi tới dự lễ bàn giao một tàu chiến và trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh mở rộng quân sự, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này đang 'trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân.'
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa phát biểu rằng, nước này mỗi năm cần đóng mới hai tàu chiến có kích thước tương đương tàu Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn.
Iran hôm thứ Ba (23/6) phủ nhận việc đã thống nhất để các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận những cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ không kích, đồng thời bác bỏ một số tuyên bố của Washington liên quan đến các điều khoản trong thỏa thuận ngừng chiến.
Ngày 23-6, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc. Hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Các quan chức hàng đầu của Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Thụy Sĩ để đàm phán chi tiết về một thỏa thuận cuối cùng. Hôm 22-6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hai bên đã đạt được 'rất nhiều tiến bộ tốt đẹp' và Tehran đồng ý chấp nhận các thanh sát viên hạt nhân trở lại nước này.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 cho biết các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này đã tiến hành một đợt bay huấn luyện trên vùng biển quốc tế thuộc biển Barents và biển Na Uy.
Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, theo đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-n tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng lực lượng hạt nhân để đối phó môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và phát triển tàu chiến chiến lược.
Ngày 22/6, lãnh đạo Kim Jong Un cam kết đẩy nhanh tăng cường quân sự nhằm đối phó với các động thái hiện đại hóa vũ khí của Mỹ và Hàn Quốc, qua đó củng cố năng lực răn đe tự vệ.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ thực thi vị thế một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đó là cách duy nhất để ứng phó với tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó khăn.
Ngày 22/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran đã đồng ý để các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này, sau vòng đàm phán đầu tiên nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đây đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, việc tiếp tục phát huy vị thế của nước này với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn cần thiết để ứng phó với tình hình quân sự và chính trị quốc tế mà ông cho là ngày càng phức tạp và khó lường.
Ông Trump tuyên bố việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn những lo ngại về hậu quả kinh tế tiềm tàng, bao gồm nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump khẳng định biện pháp phong tỏa hiệu quả hơn không kích và Mỹ có thể tái áp đặt lệnh này chỉ trong 15 phút.
Mỹ và Iran đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề then chốt. Nhưng liệu thỏa thuận đạt được ở Thụy Sĩ có đứng vững hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến tại Lebanon.
Phó Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc trao đổi về việc đưa thanh sát viên trở lại Iran có thể bắt đầu ngay trong thời gian tới, trong bối cảnh Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA từ tháng 6/2025.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này.
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington và Tehran đã đạt nhiều tiến triển quan trọng, từ eo biển Hormuz đến vấn đề hạt nhân và xung đột Lebanon.
Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng cam kết không chế tạo bom nguyên tử, nhưng sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, trong bối cảnh Tehran và Washington chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ đã đạt được 'tiến triển lớn' chỉ trong vòng vài giờ, khi các cuộc thương lượng ở cấp kỹ thuật chính thức bắt đầu nhằm biến sự hiểu biết tạm thời giữa Washington và Tehran thành một tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn.
Xu hướng hiện nay đó là trang bị đầu đạn thông thường cực lớn cho tên lửa nhằm tránh việc sử dụng đầu đạn hạt nhân.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington sẵn sàng mở ra một chương mới trong quan hệ với Tehran nếu Iran từ bỏ các hoạt động gây bất ổn khu vực và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng bày tỏ lạc quan về tiến triển của các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Thụy Sĩ và triển vọng hòa bình tại Li-băng.
Mục tiêu hàng đầu của Iran trong cuộc gặp với Mỹ là đánh giá mức độ tuân thủ của Washington đối với các cam kết được nêu trong biên bản ghi nhớ vừa ký kết.
Ông Obama cho rằng Mỹ đã tiêu tốn hàng tỷ USD và chịu nhiều tổn thất nhưng có thể lại đang ở vị thế bất lợi hơn trước khi xung đột với Iran nổ ra.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại sang chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau khi Washington đạt được thỏa thuận với Iran. Thông tin chiến lược này vừa được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiết lộ.
Ngày 18-6, Triều Tiên tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn mà Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh vừa kết thúc.
Sau khi ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, Mỹ và Iran bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, trong đó các điểm bất đồng chính sẽ được giải quyết.
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký điện tử Bản ghi nhớ Islamabad, chính thức chấm dứt giai đoạn đối đầu quân sự kéo dài hơn ba tháng giữa hai nước.
Mỹ đã công bố nội dung chính thức của bản ghi nhớ 14 điểm với Iran sau nhiều ngày giữ kín thông tin. Văn kiện không chỉ đặt nền móng cho việc chấm dứt xung đột giữa hai nước mà còn hé lộ những điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến Lebanon, eo biển Hormuz, các lệnh trừng phạt và chương trình hạt nhân của Tehran, mở ra giai đoạn đàm phán mới được đánh giá là có ý nghĩa quyết định đối với ổn định khu vực Trung Đông.