Vụ căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công: Iran một mực bác mọi cáo buộc, Washington thề đáp trả 'dữ dội', Iraq và Anh lo lắng

Ngày 29/1, Nhà Trắng tuyên bố sẽ có 'phản ứng rất quyết liệt' đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một căn cứ ở Jordan khiến hơn 33 lính Mỹ thương vong.

Căn cứ quân sự Tower 22 của Mỹ ở Jordan, gần biên giới với Syria. (Nguồn: Planet Labs PBC)

Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với hãng tin CNN rằng phản ứng của Washington sẽ rất dữ dội, song khẳng định: "Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông".

Vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ có tên Tower 22 ở vùng biên giới xa xôi phía Đông Bắc Jordan, gần Iraq và Syria, hôm 28/1 khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Đây là thiệt hại lớn nhất về người của Mỹ trong một cuộc tấn công tại khu vực kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra hồi tháng 10/2023, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột leo thang khi giao tranh diễn ra ác liệt ở Dải Gaza.

Iran khẳng định, nước này không liên quan gì đến vụ tấn công và bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Tehran hỗ trợ các nhóm tay súng chịu trách nhiệm về vụ việc.

Ngày 29/1, Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib tiếp tục khẳng định, các lực lượng vũ trang trong khu vực tự quyết trong hành động hôm 28/1

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Khatib đã sử dụng cụm từ “trục kháng chiến” – thuật ngữ mô tả phong trào Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite có chủ trương chống Israel và các đồng minh phương Tây.

Cho đến nay vẫn chưa có bên thừa nhận tiến hành vụ việc lần này, mặc dù ngay ngày 28/1, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng UAV vào các căn cứ ở Syria, bao gồm cả gần biên giới Jordan.

Cũng trong ngày 29/1, Reuters đưa tin, chính phủ Iraq kêu gọi hành động để chấm dứt "vòng xoáy bạo lực" sau vụ tấn công trên.

Tuyên bố của người phát ngôn chính phủ Iraq nêu rõ: “Chúng tôi lên án sự leo thang đang diễn ra, đặc biệt là vụ tấn công mới nhất tại biên giới Syria-Jordan. Iraq đặc biệt quan ngại và theo dõi sát sao các diễn biến an ninh trong khu vực”.

Phái đoàn đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc cũng bác bỏ các cáo buộc về việc Tehran có liên quan vụ tấn công.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố, London "hoàn toàn lên án" các cuộc tấn công UAV, nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại và sẽ kêu gọi Iran tiếp tục giảm căng thẳng trong khu vực”.

Bên cạnh đó, ông Sunak khẳng định sẽ kiên quyết sát cánh cùng các đồng minh để mang lại sự ổn định và hòa bình cho khu vực, điều mà Anh sẽ “tiếp tục nỗ lực hướng tới”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-can-cu-quan-su-my-bi-tan-cong-iran-mot-muc-bac-moi-cao-buoc-washington-the-dap-tra-du-doi-iraq-va-anh-lo-lang-259277.html