Việt Nam - Nhật Bản ưu tiên phát triển công nghiệp mũi nhọn

Hai bên thống nhất hợp tác đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, trong đó Nhật Bản chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

“Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Nhật Bản 2023 được tổ chức hôm nay 15/2, tại Hà Nội.

Tại diễn đàn, đại diện 4 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đã cùng chia sẻ về cơ hội hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo và năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn.

Đây là 4 địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Hồng và là địa bàn lý tưởng cho các nhà đầu tư Nhật Bản xúc tiến đầu tư, 4 địa phương này có hệ thống hạ tầng giao thông và logistics phát triển tốt nhất Việt Nam, được Kết nối kinh tế bởi trục cao tốc phía Đông với một đầu cao tốc là Thủ đô Hà Nội và đầu kia là Quảng Ninh thông với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại diễn đàn.

Khu vực này còn sở hữu các sân bay quốc tế và các cảng biển hàng đầu Việt Nam, có nguồn nhân lực dồi dào, có triển vọng trở thành 1 cực tăng trưởng kinh tế ở phía Bắc Việt Nam. Diễn đàn cũng dành thời gian để cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản kết nối, trao đổi hợp tác giữa hai bên.

Theo ông Yoshihisa Suzuki, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản- Mekong, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Diễn đàn sẽ là điểm khởi đầu hướng tới sự phát triển kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.

“Thông qua chuyến thăm lần này, Nhật Bản mong muốn tăng tốc sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, nhằm phát triển kinh doanh và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Hy vọng rằng, diễn đàn hôm nay sẽ tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, đó sẽ là cơ hội trong kinh doanh của hai nước trong tương lai”, ông Yoshihisa Suzuki nhấn mạnh.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, năm 2022 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 8,02%, cao nhất trong 10 năm qua; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục mới 732,5 tỷ USD, thu hút khách du lịch nước ngoài tăng hơn 20 lần so với năm 2021. Quy mô nền kinh tế Việt Nam ước đạt 409 tỷ USD, quy mô thương mại thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu về thương mại.

Để quan hệ Việt Nam- Nhật Bản tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn nữa, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.

“Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo.

Sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản đã có sự phát triển vượt bậc và toàn diện về đầu tư, Nhật Bản giữ vị trí nằm trong top 3 nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với hơn 4.800 dự án, với tổng vốn trên 64 tỉ USD. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2022 đạt gần 50 tỷ USD, đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam./.

Thúy Hằng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/viet-nam-nhat-ban-uu-tien-phat-trien-cong-nghiep-mui-nhon-post1001915.vov