Tổng thống Iran Hassan Rouhani thông báo các bất đồng chính giữa nước này và Mỹ xung quanh thỏa thuận hạt nhân 2015 đã được xử lý nhờ các cuộc đàm phán ở Vienna.
Ngày 3/6, hãng IRNA đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các vấn đề chính giữa nước này và Mỹ trong cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra ở Vienna đã được giải quyết.
Vào hôm 31-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, nước này và 6 cường quốc đã đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
Ngày 28/5, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã bày tỏ sự ủng hộ đối việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới.
Thế giới đang dồn nhiều sự quan tâm tới vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 giữa Iran và các cường quốc thế giới, khai mạc ngày 25-5 tại thủ đô Vienna của Áo. Đây là vòng đàm phán được cộng đồng thế giới kỳ vọng sẽ giúp 'hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử' được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015.
QĐND - Cùng với việc khẳng định đã 'đạt được những bước tiến vĩ đại' trên bàn đàm phán, Iran mới đây tuyên bố nước này sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 tới khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật (23/5) cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Iran sẵn sàng làm những gì để tuân thủ các cam kết hạt nhân của mình để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Mỹ đã thừa nhận các chính sách chống lại Tehran được ban bố dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt kinh tế then chốt chống Iran sau các cuộc đàm phán cam go ở Vienna (Áo).
Ngày 19/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Vienna (Áo) về thỏa thuận hạt nhân 2015 (còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA) sẽ kết thúc với chiến thắng của Tehran.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cho rằng triển vọng đối với lĩnh vực dầu mỏ của Iran đã tươi sáng đáng kể sau chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2020.