Cúm A ở trẻ là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, do các chủng virus cúm A như A/H1N1, A/H5N1, A/H7N9, A/H3N2 gây nên. Bệnh thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác do có những triệu chứng tương tự, khó phân biệt.
Khàn tiếng hoặc mất tiếng là triệu chứng thường gặp trong các bệnh lý hầu họng, đặc biệt là viêm thanh quản.
Khi bị hóc xương, mắc dị vật khác trong họng chúng ta thường cảm thấy khó chịu, đau đớn. Nếu không được xử lý kịp thời có thể gây ra biến chứng nguy hiểm.
Bé Văn A. (3 tuổi) ở phường Thanh Liệt, Hà Nội, vừa được nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở và co lõm ngực. Qua xét nghiệm, các bác sỹ xác định bé mắc cúm A kèm biến chứng viêm thanh quản.
Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.
Người đàn ông 53 tuổi ở Tây Ninh được bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM phát hiện mắc 2 loại ung thư – thanh quản và tuyến giáp – và cứu sống bằng ca phẫu thuật dao siêu âm hiếm gặp.
Trước ngưỡng cửa dịch cúm mùa mới, Bộ Y tế Nga vừa cập nhật hướng dẫn lâm sàng cho các bác sĩ về chẩn đoán và điều trị bệnh.
Viêm thực quản là một bệnh lý khá phổ biến của đường tiêu hóa trên, thường xảy ra khi lớp niêm mạc trong lòng thực quản bị tổn thương do acid hoặc dịch mật từ dạ dày trào ngược lên.
Bị ho dai dẳng suốt hai tháng không khỏi dù đã uống nhiều loại thuốc, thử cả các mẹo dân gian được truyền tai nhau, chị Hoài My (Sóc Sơn, Hà Nội) đã tới bệnh viện thăm khám sau khi bị chồng thúc giục.
Viêm xoang mũi dị ứng là một bệnh lý xảy ra khi niêm mạc mũi bị viêm do phản ứng dị ứng với các tác nhân từ môi trường như: thay đổi thời tiết, phấn hoa, lông động vật...
Trào ngược dạ dày là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, nhiều người phải sống chung với các triệu chứng hằng ngày. Đặc biệt vào ban đêm, trào ngược có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.
Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.
Sốt virus là bệnh phổ biến và dễ lây lan qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Virus gây bệnh có thể truyền từ người sang người khi tiếp xúc gần hoặc qua môi trường bị ô nhiễm. Vì vậy, thời điểm tựu trường, khi trẻ đến lớp, nhà trẻ… nguy cơ mắc sốt virus tăng cao.
Bé gái 9 tuổi được phát hiện có 4 polyp trực tràng khi nội soi gây mê. Đây là trường hợp hiếm gặp, cho thấy nguy cơ ung thư đại trực tràng không chỉ dừng ở người lớn.
Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, thường xuyên khàn tiếng, đau họng. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy mũi khe giữa xuất tiết dịch, vòm đọng dịch, họng sung huyết, hai dây thanh phù nề, sụn phễu sung huyết; theo dõi hạt dây thanh hai bên.
Khí dung giúp trẻ thở dễ dàng hơn trong nhiều bệnh lý hô hấp, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Nếu dùng sai chỉ định có thể gây hại nhiều hơn lợi.
Ca hát có thể giúp mọi người thư giãn. Không chỉ vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng ca hát cũng là một hình thức 'bảo vệ sức khỏe'.
Viêm amidan hốc mủ là một bệnh lý về đường hô hấp thường gặp, xảy ra khi amidan bị viêm mạn tính. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của người bệnh.
Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà giáo, trong đó có hỗ trợ sức khỏe nghề nghiệp, điều kiện sinh hoạt tại vùng khó khăn và chế độ phụ cấp đối với giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục.
Vào mùa mưa, những người có cơ địa dị ứng thường bị viêm mũi, viêm xoang, khiến cơ thể mệt mỏi. Nguyên nhân là do khi hít phải các dị nguyên lơ lửng trong không khí hoặc tồn tại trong chăn, gối, nệm, người có cơ địa dị ứng sẽ xuất hiện các triệu chứng bệnh.
Sau tai nạn, chị Nghiễn sống 2 năm nhờ ống thở nhân tạo. Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hồng Ngọc đã giúp chị 'tái sinh' hơi thở và cuộc đời mới.
Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận nền nhiệt cao bất thường, kéo dài trên diện rộng. Trẻ nhỏ và người cao tuổi là hai nhóm dễ tổn thương nhất đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng khí hậu cực đoan này.
Viêm phổi là vấn đề thường gặp, bệnh có nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt là ở người cao tuổi, người bệnh nặng, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B nhưng vẫn gây hậu quả nặng nề cho trẻ nhỏ, nhất là đối với trẻ có bệnh nền.
Sữa chua là một lựa chọn tốt giúp bổ sung dinh dưỡng và làm dịu cơn khó chịu cho người bị trào ngược dạ dày - thực quản. Tuy nhiên người bệnh cần biết chọn loại sữa chua và ăn đúng cách.
Gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận nhiều trẻ mắc Covid-19, có trường hợp biến chứng nặng như viêm thanh quản, viêm phổi, suy hô hấp. Đặc biệt có bệnh nhi gặp cơn bão cytokine, phải lọc máu, thở máy.
Giống như bất kỳ loại thực phẩm nào khác, việc ăn quá nhiều sầu riêng có thể gây một số bất lợi… Bên cạnh đó, một số nhóm người không nên hoặc phải hạn chế ăn sầu riêng.
Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội ghi nhận trẻ em nhập viện vì COVID-19 gia tăng, phần lớn biểu hiện nhẹ.
Ho, đau rát họng là tình trạng phổ biến, không chỉ do viêm họng gây nên mà có nhiều nguyên nhân khác. Các cách dưới đây có thể giúp giảm ho, đau rát họng hiệu quả.
Thời gian gần đây, một số dịch bệnh bắt đầu xuất hiện trở lại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tỉ lệ tiêm vắc xin giảm sút. Đáng lo ngại hơn, hiện nay có rất nhiều hội, nhóm 'anti vắc xin' (chống vắc xin) hoạt động sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng, khiến nhiều người dao động, làm ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng phòng dịch bệnh cho người dân, nhất là với đối tượng trẻ em.
Viêm đường hô hấp trên là bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt vào mùa hè. Nếu không chăm sóc đúng cách, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi.
Lao thanh quản là một thể lao ngoài phổi thứ phát sau lao sơ nhiễm, bệnh tích khu trú ở thanh quản. Tỷ lệ mắc lao thanh quản đứng hàng thứ 4-5 trong nhóm bệnh lý lao ngoài phổi, nguy cơ lây nhiễm cao, di chứng lao thanh quản để lại là ảnh hưởng đến giọng nói, nuốt và thở.
Sốt phát ban và sởi là hai bệnh lý rất dễ bị nhầm lẫn do có nhiều triệu chứng tương đồng khi khởi phát bệnh. Việc phát hiện, phân biệt đặc điểm của phát ban do sởi và phát ban thông thường rất quan trọng trong việc theo dõi, chăm sóc trẻ mắc sởi, đồng thời làm giảm đáng kể những biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi.
Thời gian qua, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị sởi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đang có dấu hiệu tăng đột biến.
Lao thanh quản là loại bệnh viêm thanh quản đặc hiệu do vi khuẩn lao Mycobacterium Tuberculosis gây ra. Đây là một thể lao ngoài phổi, xuất hiện sau giai đoạn lao sơ nhiễm, và bệnh lý tập trung ở vùng thanh quản. Bệnh này có mối liên quan chặt chẽ với lao phổi.
Dịch sởi đang bùng phát mạnh tại Việt Nam. Từ đầu năm đến nay ghi nhận khoảng 40.000 ca mắc và 5 ca tử vong liên quan tới sởi. Nhiều người lớn chủ quan cho rằng sởi là bệnh của trẻ nhỏ hoặc nhầm lẫn sởi với cúm mùa dẫn tới các biến chứng vì điều trị muộn.
Loét thực quản là tình trạng tổn thương làm mất liên tục lớp niêm mạc thực quản. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh sẽ kéo theo nhiều biến chứng phức tạp, thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh.
Bệnh dịch sởi đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng tại các cơ sở y tế. Vì vậy, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân đã được nhiều bệnh viện kích hoạt, đặc biệt là việc kiểm soát lây nhiễm chéo để tránh 'bệnh chồng bệnh'.
Song song với việc dùng thuốc, bệnh nhân lao thanh quản cần có chế độ chăm sóc tích cực để hỗ trợ cải thiện triệu chứng, phục hồi sức khỏe và rút ngắn thời gian điều trị.
Nhiều người cho rằng bệnh tai mũi họng ở trẻ em là những bệnh lý bình thường và đôi khi còn chủ quan, không cần điều trị cũng tự khỏi. Vì vậy, bệnh thường sẽ dẫn đến những hệ quả đáng tiếc xảy ra.
ANH - Lucy Lodge phát hiện mắc ung thư thanh quản khi mới 25 tuổi do không thể hát những nốt cao như trước đây.