Không chỉ là cảm lạnh thông thường, cúm mùa có thể khiến trẻ suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Cúm mùa không đơn thuần là cảm lạnh. Theo bác sĩ, bệnh có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, viêm não và không qua khỏi nếu không được phòng ngừa, điều trị kịp thời.
Dù được coi là bệnh lành tính, song cúm mùa có thể biến chứng nặng cả ở người cao tuổi và người trẻ, nhất là với các bệnh nhân vốn mắc các bệnh mạn tính, béo phì.
Cúm mùa thường có biểu hiện nhẹ và có thể tự hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bệnh vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.
Adenovirus là tác nhân thường gặp gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ, đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Bệnh có thể diễn biến nặng, gây suy hô hấp, thậm chí để lại di chứng lâu dài tại phổi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Phần lớn trẻ mắc cúm có thể tự hồi phục; tuy nhiên, không vì thế mà xem cúm mùa là bệnh lành tính.
Số trẻ đến khám, nhập viện vì COVID-19 có xu hướng tăng lên; nhiều trẻ mắc bệnh dù không đi du lịch, không tiếp xúc với nguồn lây rõ ràng và chỉ phát hiện khi có các triệu chứng bệnh.
Những tuần gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội ghi nhận số trẻ mắc COVID-19 có xu hướng tăng so với thời gian trước. Phần lớn các trường hợp diễn biến nhẹ, song bác sĩ cảnh báo một số nhóm trẻ có nguy cơ cao vẫn có thể gặp biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Bệnh đường hô hấp ở trẻ có xu hướng gia tăng khi TP.HCM bước vào mùa mưa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm để tránh biến chứng nặng.
Một kết quả dương tính với cúm không loại trừ COVID-19. Khi người bệnh tiếp tục khó thở, cần được đánh giá sớm thay vì tự uống thêm nhiều loại thuốc cảm tại nhà.
Một số phụ huynh có tâm lý cho rằng trẻ chỉ bị 'cảm thông thường', cố gắng theo dõi thêm nhiều ngày trước khi đưa đi khám. Trong khi đó, ở trẻ nhỏ, diễn biến của bệnh hô hấp thường rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn có thể chuyển từ viêm đường hô hấp trên sang viêm phổi hoặc suy hô hấp.
Bệnh cúm B phần lớn là nhẹ và tự hồi phục, chủ yếu điều trị và chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn cần lưu tâm các dấu hiệu chuyển biến nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 2 tuổi vì đây là đối tượng có nguy cơ biến chứng nặng do cúm.
Mặc dù cúm B là một trong những chủng cúm mùa phổ biến ở nước ta và xảy ra hàng năm, nhưng không phải cha mẹ nào cũng hiểu đúng và đủ về bệnh, dẫn đến tâm lý chủ quan hoặc hoang mang lo lắng quá mức. Trẻ mắc cúm B có nguy hiểm không? Những biến chứng có thể gặp khi trẻ mắc cúm B?
Thời tiết nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ thay đổi liên tục đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp ở trẻ em gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo, nhiều trường hợp ban đầu chỉ ho, sổ mũi hoặc sốt nhẹ nhưng có thể nhanh chóng diễn tiến thành viêm phổi, suy hô hấp nếu không được phát hiện kịp thời.
Người dân cần đeo khẩu trang, rửa tay, giữ không khí thông thoáng và duy trì lối sống lành mạnh để phòng Covid-19 và cảm cúm mùa.
Nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa giông, mưa lớn cục bộ khiến thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho nhiều bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng.
Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang khi mắc COVID-19 và cúm mùa, mà cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 và cúm mùa gia tăng trong thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận định các vi rút lưu hành chưa ghi nhận biến đổi bất thường về độc lực. Để chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngành y tế đưa ra 6 khuyến cáo người dân cần thực hiện.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều trường hợp người lớn mắc sởi với diễn biến nặng. Điểm đáng lưu ý, không ít bệnh nhân nhập viện muộn do nhầm lẫn với cảm cúm hoặc tự điều trị tại nhà.
Chiều 28-7, Bộ Y tế có thông cáo báo chí về việc phòng chống Covid-19 và cúm mùa trước nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.
Ngày 28/7, trước tình hình dịch cúm mùa và Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho hay, chưa ghi nhận gia tăng bất thường và khuyến cáo các giải pháp để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh này.
Bộ Y tế ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trong nhiều tuần gần đây khi nhu cầu đi lại mùa hè bùng nổ, song chưa xuất hiện dấu hiệu gia tăng ca nặng hay tử vong.
Những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 đến khám và điều trị tại một số cơ sở y tế có xu hướng tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ lây lan của các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp như COVID-19 và cúm mùa.
Bộ Y tế khuyến cáo người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền chủ động phòng bệnh Covid-19, cúm mùa.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về tình hình gia tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong đó có Covid- 19, cúm mùa.
Trong những tuần gần đây, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19.
Bộ Y tế chiều 28/7 cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng...
Chiều 28-7, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin về tình hình dịch bệnh, yêu cầu chủ động phòng, chống COVID-19 và cúm mùa trước nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp hiện nay.
Bộ Y tế ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trong nhiều tuần gần đây khi nhu cầu đi lại mùa hè bùng nổ, song chưa xuất hiện dấu hiệu gia tăng ca nặng hay tử vong.
Sốt, ho, đau cơ hoặc khó thở trong vòng hai tuần sau chuyến đi có thể liên quan nhiều bệnh hô hấp. Lịch sử lưu trú và sử dụng spa là manh mối không nên bỏ qua.
Nhiều người cho rằng cúm chỉ xuất hiện vào mùa đông hoặc khi thời tiết lạnh. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam và nhiều nước có khí hậu nhiệt đới, các ca mắc cúm vẫn ghi nhận quanh năm, trong đó không ít trường hợp xuất hiện ngay giữa mùa hè.
Adenovirus đang có xu hướng gia tăng tại Hà Nội với số trẻ mắc và nhập viện tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, việc phát hiện sớm, theo dõi sát diễn biến và chủ động phòng ngừa đóng vai trò quyết định trong việc hạn chế ca bệnh nặng và ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.
Không chỉ người cao tuổi hay người có bệnh nền, ngay cả người trẻ khỏe mạnh cũng có thể rơi vào nguy kịch nếu mắc phải 3 sai lầm phổ biến khi điều trị cúm mùa.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều trường hợp người lớn mắc sởi với diễn biến nặng. Điểm đáng lưu ý, không ít bệnh nhân nhập viện muộn do nhầm lẫn với cảm cúm hoặc tự điều trị tại nhà.
Không chỉ gây các triệu chứng hô hấp thông thường, nhiễm cúm làm gia tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim cấp, đặc biệt ở người cao tuổi và những bệnh nhân có bệnh nền tim mạch.
Theo bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, phần lớn bệnh nhân mắc cúm mùa có diễn biến nhẹ với các triệu chứng thường gặp như sốt, ho, đau mỏi người, sổ mũi và có thể hồi phục sau khoảng 5-7 ngày. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân tiến triển nặng, thậm chí tử vong do các biến chứng của bệnh.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các ca cúm mùa ở mức độ nhẹ và không thuộc nhóm nguy cơ cao, việc tự cách ly và điều trị triệu chứng tại nhà là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tự chăm sóc an toàn và rơi vào tình trạng nguy kịch thường bị phá vỡ bởi 3 sai lầm từ phía người bệnh.
Sởi không còn là căn bệnh chỉ gặp ở trẻ em. Người lớn khi nhiễm bệnh sẽ đối diện biến chứng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu chủ quan hoặc nhập viện muộn.
Cúm mùa thường diễn biến nhẹ nhưng vẫn có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim và tử vong, kể cả ở người trẻ khỏe mạnh....
Một bệnh nhân nữ 50 tuổi nhập Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch: suy hô hấp nặng phải thở máy, nhiễm trùng toàn thân, nguy cơ tử vong rất cao.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị cho nam bệnh nhân 45 tuổi mắc sởi biến chứng nặng. Trước đó, người bệnh tự mua thuốc điều trị vì nghĩ mình chỉ mắc cúm thông thường.
Các bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, từ ngày 1/6 đến 15/7, đơn vị đã tiếp nhận 58 trường hợp mắc cúm A, B và 13 trường hợp mắc Covid-19.
Virus Adenovirus gây bệnh phổ biến mùa giao mùa, có thể dẫn đến viêm phổi và các biến chứng nghiêm trọng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Khi các bệnh truyền nhiễm theo mùa như cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi hay thủy đậu bùng phát, đa số người khỏe mạnh có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, với một số nhóm nguy cơ cao, những bệnh này có thể gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Adenovirus không có triệu chứng hoàn toàn đặc hiệu nên rất dễ nhầm với cúm hoặc các virus hô hấp khác. Trẻ thường biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, viêm họng; một số trường hợp có đau mắt đỏ, tiêu chảy hoặc nôn.
Adenovirus là loại virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè, khi trẻ có nhiều hoạt động ngoài trời và tiếp xúc đông người. Từ đầu tháng 7 đến nay, BV Nhi Trung ương đã ghi nhận 383 trẻ dương tính với Adenovirus.
Sốt cao đột ngột là triệu chứng thường gặp ở nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong mùa mưa và giai đoạn giao mùa. Thực tế, không ít người khi thấy sốt cao liền nghĩ ngay đến sốt xuất huyết, trong khi một số trường hợp lại là cúm mùa hoặc các bệnh nhiễm virus khác.
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca mắc Adenovirus từ đầu năm, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Nhiều trẻ lây nhiễm chéo tại bể bơi công cộng.
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận số trẻ mắc Adenovirus tăng gấp 3 lần cùng kỳ, cảnh báo nguy cơ từ môi trường đông người.
Một nhóm học sinh cùng đi học bơi tại bể bơi công cộng, kết quả có 4 trẻ lây nhiễm chéo Adenovirus cho nhau, phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Mùa mưa là thời điểm các bệnh lý đường hô hấp gia tăng do thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi thất thường và môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh mạn tính như hen phế quản, COPD,... là những đối tượng có nguy cơ tái phát rất cao.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị chuyển vắc-xin cúm mùa từ Tứ giá sang Tam giá sau nhiều năm không ghi nhận sự lưu hành của dòng cúm B/Yamagata. TS.BS Ngũ Duy Nghĩa khẳng định đây là sự cập nhật dựa trên bằng chứng khoa học, không làm giảm hiệu quả bảo vệ trước các chủng cúm đang lưu hành.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã khuyến nghị chuyển đổi vắc xin cúm mùa từ Tứ giá (4 chủng) sang Tam giá (3 chủng) sau nhiều năm không ghi nhận sự lưu hành tự nhiên của một dòng virus cúm B/Yamagata.
Những ngày gần đây, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh phía Nam liên tục biến động, nắng nóng gay gắt xen kẽ những cơn mưa bất chợt vào cuối ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền.
Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy nhiễm cúm làm gia tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim cấp, đặc biệt ở người cao tuổi và những bệnh nhân có bệnh nền tim mạch.
Theo phóng viên tại Australia, số liệu nghiên cứu mới nhất của nước này cho thấy, cúm đang vượt qua COVID-19 trở thành loại virus đường hô hấp nguy hiểm nhất.
Chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường, người phụ nữ không ngờ vài ngày sau phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng 'phổi trắng xóa', nguyên nhân được bác sĩ tiết lộ khiến nhiều người tò mò.