Các biến chứng mà bệnh nhân sởi có thể gặp phải bao gồm tiêu chảy, viêm phổi, nhiễm trùng tai, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí xảy ra thời gian dài sau khi khỏi bệnh.
Số người lớn nhập viện với những biến chứng nặng do sởi vẫn tiếp tục được ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai, xuất phát một phần từ sự chủ quan của bệnh nhân.
Sởi được xem bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh sởi lây qua đường hô hấp với tốc độ rất nhanh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ sốt, ho, phát ban…nhưng rất có thể bệnh sẽ gây ra các diễn biến nặng như viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim, suy đa cơ quan gây tử vong.
Hai người đàn ông trẻ đang điều trị tại đơn vị Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vì mắc sởi.
Hai bệnh nhân nam vừa được Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch vì sởi biến chứng nặng.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị viêm cơ tim, một biến chứng hiếm gặp của sởi. Điều này khiến quá trình điều trị càng trở nên phức tạp, tiên lượng hạn chế.
Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 2 trường hợp người lớn mắc sởi, diễn biến nguy kịch với nhiều biến chứng nặng.
Bệnh sởi có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, trong đó đã ghi nhận nhiều trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Điều này khiến cha mẹ băn khoăn, khi trẻ đã bị sởi có cần tiêm phòng nữa không?
Bệnh sởi rất dễ lây lan và gây biến chứng. Một số lưu ý khi điều trị người bệnh cần nhớ để nhanh khỏi và tránh biến chứng.
Cả sởi và sốt xuất huyết đều có triệu chứng tương tự là sốt, mệt mỏi, nhức đầu, phát ban nhưng là 2 loại bệnh khác nhau có đặc điểm khác biệt.
Thấy con trai bị bệnh bị sốt, nổi ban đỏ toàn thân nghi mắc bệnh sởi, người nhà đã mua các loại thuốc nam về cho uống và lá thảo dược để tắm, tuy nhiên bệnh không thấy đỡ lại nặng thêm nên mới đi viện khám.
Thưa bác sĩ, con tôi bị sốt kèm nổi ban nhỏ. Tôi không rõ con bị sốt phát ban hay mắc bệnh sởi, mong bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nhận biết.
Việc tự ý điều trị tại nhà không đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, bội nhiễm da.
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên 17 tuổi (trú tại Hoàng Quế, Đông Triều) nhập viện trong tình trạng viêm da tiếp xúc bội nhiễm nghiêm trọng sau khi tự điều trị bệnh tại nhà.
Thấy con trai bị bệnh bị sốt, nổi ban đỏ toàn thân nghi mắc bệnh sởi, người nhà đã mua các loại thuốc nam về cho bệnh nhân uống, lá thảo dược để tắm tuy nhiên bệnh không thấy đỡ lại nặng thêm nên mới đi viện khám.