Nga cập nhật hướng dẫn lâm sàng mới về bệnh cúm
Trước ngưỡng cửa dịch cúm mùa mới, Bộ Y tế Nga vừa cập nhật hướng dẫn lâm sàng cho các bác sĩ về chẩn đoán và điều trị bệnh.
Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết, theo hướng dẫn lâm sàng vừa cập nhật của Nga, xét nghiệm chẩn đoán đặc hiệu (PCR) trước đây được khuyến cáo cho bệnh nhân nằm viện và thuộc nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mãn tính) nhưng hiện nay được khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân có triệu chứng.
Danh mục thuốc điều trị cũng được cập nhật, theo đó Aterixen, Rafamin, Inosine, Pranobex và Tauractant đã được bổ sung, và Ergoferon trước đây bị loại trừ đã được đưa trở lại. Trong khi đó, Kagocel đã được loại khỏi danh sách. Liệu pháp hạ sốt cũng có một số thay đổi, khi khuyến cáo mới khuyến nghị kết hợp ibuprofen và paracetamol thay vì kết hợp paracetamol với phenylephrine và pheniramine như trước đây.
Hướng dẫn lâm sàng mới có thuật toán dựa trên bằng chứng để phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Những hướng dẫn này được phát triển bởi các hội y khoa và hiệp hội chuyên môn của Nga. Các dự thảo đã được Hội đồng Khoa học và thực hành của Bộ Y tế Nga xem xét. Dù không bắt buộc phải tuân theo hướng dẫn, nhưng các bác sĩ được khuyến khích thực hiện.
Phần về các biến chứng của cúm trong hướng dẫn mới cũng đã được mở rộng và chi tiết hơn. Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy biến chứng cúm xảy ra ở 10-15% bệnh nhân, và trong số những người nhập viện, con số này có thể lên tới 30%.
Ngoài viêm phổi, danh sách biến chứng gồm phù phổi xuất huyết cấp tính, viêm cơ tim, viêm màng não, viêm não, viêm thanh quản giả, suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp, sốc nhiễm độc và phù não.
Tài liệu cũng mở rộng phân loại virus: ngoài virus A, B và C, thì nay có thêm virus D. Tài liệu làm rõ rằng virus loại này lây nhiễm cho gia súc, nhưng kháng thể được phát hiện ở người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, cho thấy khả năng lây truyền.
Hôm 25/10, Cơ quan Giám sát Liên bang về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Rospotrebnadzor cũng báo cáo rằng mỗi tuần có khoảng 700.000 ca cúm được ghi nhận tại Nga. Số ca nhập viện đang tăng dần, phù hợp với mùa.
Theo giới khoa học, dịch cúm ở Nga năm nay sẽ bắt đầu vào tháng 12 và đạt đỉnh vào tháng 1, sau kỳ nghỉ lễ Năm mới, trong đó các loại virus cúm A và B quen thuộc sẽ lưu hành đồng thời. Trong số các loại virus cúm A, dự kiến có cả hai phân nhóm H1N1, trước đây được gọi là "cúm lợn", và H3N2.













