Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ 0 giờ ngày 27-10, VEC bắt đầu thu phí trở lại tại dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn tuyến sử dụng vốn JICA (km0 - km65).
Bộ GTVT cho biết, đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam đã hoàn thành việc sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
Tin từ Bộ GTVT cho hay, đoàn của bộ đã trực tiếp kiểm tra việc sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhưng hiện vẫn chưa có báo cáo lãnh đạo bộ để chốt ngày cho thu phí trở lại.
Tám trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc với số vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, theo quy định phải tổ chức đấu thầu nhưng VEC đã chỉ định thầu toàn bộ.
Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng: Có cơ sở nghi ngờ có sự khuất tất trong dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Việc sửa chữa hư hỏng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoàn thành vào chiều 17-10. Từ ngày 18-10, Bộ GTVT chính thức thanh tra việc quản lý, thực hiện, khai thác dự án để làm rõ các vấn đề dư luận đang bức xúc.
Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải, ông Lê Thanh Hà cho hay, đoàn công tác xem xét các giai đoạn triển khai thực hiện dự án cao tốc 34.500 tỷ đồng vừa thông xe đã gặp sự cố sẽ bắt đầu từ ngày mai, 18/10.
Nhà thầu chính Hàn Quốc đã tự 'sang tay' 100% phần việc gói thầu A5 (dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) cho 17 nhà thầu phụ.
Từng được kỳ vọng như một doanh nghiệp nòng cốt để xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc quốc gia song sau 14 năm thành lập, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang bộc lộ nhiều hệ lụy, gánh trên vai khoản nợ tỷ USD không trả nổi.
Ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản số 14587/BGTVT-CQLXD về việc yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể, từ 0h00 ngày 12/10, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ngừng thu phí để khắc phục hư hỏng trên tuyến đường này.
Cục Quản lý đường bộ 3 cho biết vị trí ổ gà sâu, mặt đường bị lún trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam đã được chủ đầu tư khắc phục.
Từ 15-10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bổ sung hình thức từ chối phục vụ đối với các phương tiện vi phạm trên cao tốc.
Vừa thông xe hơn 1 tháng, nhưng cao tốc ngàn tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bộc lộ quá nhiều yếu điểm. Đặc biệt, sau vài trận mưa đầu mùa, mặt đường đã bị bong tróc, hư hỏng... chẳng khác nào những cái bẫy chết người.
Tổng giám đốc Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng, việc VEC bỏ tiền khắc phục bù lún do lỗi của nhà thầu thi công đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã làm thất thoát tiền của công ty nhưng Chủ tịch HĐTV của doanh nghiệp này lại khẳng định, đây là khoản tiền quá nhỏ, không ảnh hưởng đến quyết toán.
Theo Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện nay, VEC đóng góp 415km đường cao tốc trên 700km đường bộ cao tốc mà ngành Giao thông đã đưa vào khai thác thời gian qua.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý, khai thác cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông tin, từ 6/12 tới, sẽ tạm dừng phục vụ các loại phương tiện xe tải từ 10 tấn trở lên lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Khung giá thu phí đối với các loại phương tiện đi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 380.000 đồng.
Sáng 2/8, Bộ GTVT và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chính thức tổ chức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm đoạn tuyến Túy Loan (Đà Nẵng)-Tam Kỳ (Quảng Nam) thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã chính thức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm 65km đoạn tuyến sử dụng nguồn vốn JICA vào sáng 2/8.
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km, khởi công ngày 19-5-2013, dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn tuyến vẫn còn vướng mắc gần 30 vị trí mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng lớn tới tiến độ hoàn thành công trình.
là phát biểu của ông Mai Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tại buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc vào chiều ngày 1/3/2017 để thống nhất phương án triển khai đầu tư xây dựng hai nút giao IC2 và IC5 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn thị xã Phúc Yên và huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc).
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án xử lý đối với Trạm thu phí Đại Xuyên, nằm trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình
Tổng chiều dài đoạn tuyến mở rộng là khoảng 25km với tổng kinh phí được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt khoảng 740 tỷ đồng và thời gian hoàn thành trước ngày 01/7/2017.
VEC đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên bằng giải pháp thu phí liên thông giữa hai tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Cầu Giẽ-Ninh Bình.
Chiều nay (1-10), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã công bố thông tin về công tác triển khai thi công bù vênh và thảm bê tông nhựa tạo nhám đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nằm trong tổng thể dự án đường cao tốc Bắc Nam, là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/04/2007.
TCty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa báo cáo Bộ GTVT việc hoàn thành xử lý vết nứt đoạn Km 82+997 - Km83+070 (trái tuyến) thuộc gói thầu A4, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Ngày 6/10, tại Hà Nội TCty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến dự có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và đại diện các đơn vị liên quan.
ANTĐHội đồng Nghiệm thu nhà nước cho rằng, cao tốc TP. HCM- Long Thành- Dầu Giây đã xuất hiện một số khiếm khuyết như lún, nứt, sử dụng nguyên vật liệu không đúng ở một số gói thầu.
Ngày 2/1, Bộ Giao thông vận tải cùng TPHCM và tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thông xe 20 km đầu tiên tuyến đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.
Sáng nay, 2/1, đoạn 20km thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây chính thức thông xe.