Nga và Ukraine sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm bảo đảm an toàn hạt nhân sau khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine dừng truyền phát dữ liệu trong nhiều ngày qua.
Ngày 10/3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã có chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi với các ngoại trưởng Nga và Ukraine về việc đảm bảo an toàn hạt nhân ở Ukraine.
Nga và Ukraine sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân sau khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine dừng truyền phát dữ liệu trong nhiều ngày qua. Trên đây là tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, đưa ra sau khi ông có chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi với giới chức Nga và Ukraine về vấn đề nói trên.
Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), bà Rosemary DiCarlo, ngày 4/3 đề xuất tạo cho các nhân viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lối đi khẩn cấp và an toàn nếu họ cần đến Ukraine.
Trong hai ngày 2-3/3/2022, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhóm họp khẩn cấp theo đề nghị của Canada và Ba Lan để thảo luận về tác động của tình hình tại Ukraine tới an toàn và an ninh hạt nhân cũng như hoạt động thanh sát hạt nhân của IAEA.
Từ ngày 2-3/3, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhóm họp khẩn cấp theo đề nghị của Canada và Ba Lan để thảo luận về tác động của tình hình tại Ukraine tới an toàn và an ninh hạt nhân cũng như hoạt động thanh sát hạt nhân của IAEA.