Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Báo và PT-TH Hà Nội theo mô hình mới

Ông Nguyễn Thanh Liêm được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình mới.

Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Báo và PT-TH Hà Nội

Ngày 8.10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2911-QĐ/TU về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình (PT-TH) Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Báo chí Thủ đô hội tụ đa nền tảng, Hội Nhà báo đổi mới cách đồng hành

(NB&CL) Sau sắp xếp, báo chí Thủ đô bước vào một mô hình có quy mô lớn, cùng lúc tổ chức sản xuất báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Sự thay đổi ấy không chỉ đặt lại bài toán vận hành tòa soạn mà còn làm thay đổi yêu cầu đối với người làm báo. Khi đó, vai trò của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng không chỉ dừng ở các hoạt động nghiệp vụ truyền thống, mà cần đáp ứng sát hơn những nhu cầu mới của hội viên.

Thành lập cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Thành lập cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Quyết định của Thành ủy Hà Nội tạo nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí Thủ đô, nâng cao năng lực dẫn dắt thông tin và phục vụ công chúng trong giai đoạn mới.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Thành ủy Hà Nội đã quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Hà Nội xây dựng mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện

Thành ủy Hà Nội đã quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc

Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, quy tụ 3 cơ quan báo chí trong một hệ thống quản trị thống nhất.

Hà Nội kiện toàn mô hình báo chí, 3 cơ quan cùng trong một hệ thống

Thành ủy Hà Nội đã chính thức quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội chính thức có 3 cơ quan báo chí trực thuộc

Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội chính thức có 3 cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc

Theo quyết định mới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài PT và TH Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc

Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Thành ủy Hà Nội chính thức quyết định thành lập cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Thành ủy Hà Nội đã chính thức quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô. Quyết định tạo nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí Thủ đô, nâng cao năng lực dẫn dắt thông tin và phục vụ công chúng.