Trường Đại học Kiên Giang đổi mới mạnh mẽ hướng đến mục tiêu tự chủ

Chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Kiên Giang đoàn kết, gắn bó, chủ động biến thách thức, khó khăn thành cơ hội, động lực phát triển. Với nỗ lực không ngừng, trường xây dựng chiến lược phù hợp, kiên định thực hiện đạt nhiều thành tựu, tạo nền tảng thúc đẩy trường phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Trường Đại học Kiên Giang thành lập năm 2014 từ Phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang. Từ năm 2014-2019 là giai đoạn khởi đầu với nhiều khó khăn trong hoạch định chiến lược phát triển và ổn định tổ chức, thu hút nhân lực trình độ cao. Bằng sự đồng thuận và quyết tâm cao, trường có nhiều đột phá, từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu trong xây dựng cơ sở vật chất, bước đầu phát triển tổ chức và đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn trường đại học.

Trường mở nhiều ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là cung ứng kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội TP. Phú Quốc.

Từ năm 2020 đến nay là giai đoạn hành động thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng là then chốt, là trung tâm cho sự phát triển toàn diện của trường. Với nỗ lực của toàn thể viên chức, giảng viên, trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục đại học; có 10 chương trình được kiểm định và công nhận đảm bảo chất lượng. Trường ổn định về tổ chức, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục xây dựng, khẳng định hình ảnh, thương hiệu, được xã hội đánh giá và công nhận.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Phước (đứng) - Phó trưởng bộ môn nông học Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trường Đại học Kiên Giang hướng dẫn sinh viên thực hành. Ảnh: NHƯ NGỌC

Trường Đại học Kiên Giang tự hào vì xác định được mục tiêu chiến lược phù hợp, thúc đẩy trường phát triển đồng bộ, toàn diện. Nguồn lực trường ngày càng được tăng cường đáp ứng chuẩn giáo dục đại học. Hiện trường có 271 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 34 tiến sĩ (2 phó giáo sư), 32 nghiên cứu sinh (trong đó 14 nghiên cứu sinh ở nước ngoài), 167 thạc sĩ.

Trường phát huy tốt nội lực, hợp tác ngoại lực, biến thách thức, khó khăn thành cơ hội và động lực phát triển bền vững, toàn diện. Đến năm 2024, trường tuyển sinh 24 ngành với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 3.100 sinh viên, nâng quy mô toàn trường lên 7.000 sinh viên. Trường có 80 sinh viên quốc tế trúng tuyển và nhận học bổng toàn phần. Đến nay, có 46 sinh viên Campuchia, Lào tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm, sau một năm tốt nghiệp đạt trên 95%...

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

Giai đoạn mới, trường đối mặt với những thách thức từ xu hướng phát triển khoa học, công nghệ, AI trong giáo dục đại học; lộ trình tự chủ đại học; cạnh tranh, chảy máu chất xám trong giáo dục đại học; cấu trúc nguồn nhân lực xã hội thay đổi và yêu cầu năng lực người lao động thích ứng cao với phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hội nhập sâu rộng, toàn diện vừa tạo cơ hội vừa là thách thức cho sự phát triển của trường.

Trường Đại học Kiên Giang xác định mục tiêu tự chủ đại học là phát huy mọi khả năng, đảm bảo chất lượng và tạo thu nhập cho viên chức; tạo thế chủ động nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn lực và huy động đa dạng nguồn thu. Để thực hiện đạt mục tiêu, định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, trường nỗ lực đổi mới mô hình quản trị gắn với tự chủ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, đổi mới, đồng bộ chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, chính sách thu nhập tăng thêm, phúc lợi và chính sách thu hút nguồn nhân lực; đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá theo hướng tạo năng lực tự học, sáng tạo theo lĩnh vực ngành, xuyên ngành. Trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thành tựu mới của khoa học, công nghệ, nhất là AI trong dạy và học; xây dựng văn hóa trường học trên nền tảng giá trị cốt lõi “Tận tâm, uy tín, chất lượng, hội nhập”.

Sinh viên được giảng viên Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Kiên Giang hướng dẫn thực hành quản trị lễ tân.Ảnh: NHƯ NGỌC

Kỷ niệm 10 năm thành lập là dấu mốc quan trọng để trường khẳng định những thành tựu đạt được, đồng thời rà soát và hoạch định chiến lược đưa trường phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Trường phấn đấu đến năm 2030 có 500 người làm việc tại trường, trong đó 80% viên chức là giảng viên, 20% viên chức là chuyên viên; viên chức là giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên chiếm 30% so tổng số giảng viên, trong đó có ít nhất 1 giáo sư, 3 phó giáo sư.

Giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040, trường thực hiện sắp xếp tổ chức đảm bảo giảm đầu mối phòng, ổn định khoa chuyên môn và tăng các đơn vị trực thuộc, hướng đến thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã cho sinh viên khởi nghiệp thích ứng; 100% các vị trí việc làm đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.

Trường phấn đấu tuyển sinh hàng năm tăng 10%; năm 2025, số lượng sinh viên thực học tại trường khoảng 7.000; đến năm 2030, phấn đấu quy mô toàn trường khoảng 10.500 sinh viên. Mỗi năm trường mở thêm hai mã ngành đào tạo trình độ đại học, mở ít nhất 4 ngành trình độ thạc sĩ; phấn đấu nâng chất lượng đào tạo, đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp đạt từ 85% trở lên. Hàng năm trường giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học dưới 7%; tỷ lệ sinh viên có việc làm khi vừa tốt nghiệp đạt trên 80%, có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 95%...

Tiến sĩ NGUYỄN TUẤN KHANH

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kiên Giang

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-kien-giang-doi-moi-manh-me-huong-den-muc-tieu-tu-chu-20466.html