Trực thăng chở Tổng thống Iran gặp tai nạn

Ngày 19/5, máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi cùng các quan chức cấp cao nước này đã gặp tai nạn trên đường trở về thủ đô Tehran, tình hình thời tiết xấu cũng làm phức tạp các nỗ lực cứu hộ sau đó.

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi cùng các quan chức cấp cao nước này tham dự lễ khánh thành đập Qiz Qalasi vào hôm 19/5. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi cùng các quan chức cấp cao nước này tham dự lễ khánh thành đập Qiz Qalasi vào hôm 19/5. (Ảnh: AFP)

Theo hãng Thông tấn Nhà nước Iran (IRNA), tình trạng của Tổng thống Raisi hiện chưa được xác định rõ ràng. Ít nhất 20 đội cứu hộ, bao gồm máy bay không người lái và chó nghiệp vụ, đã được triển khai.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc khiến họ khó tiếp cận hiện trường. Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran và hãng thông tấn bán chính thức Tasnim mô tả vụ việc là một "sự cố máy bay".

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran - Hossein Amir-Abdollahian cũng có mặt trên trực thăng này, cùng với Tỉnh trưởng tỉnh Đông Azerbaijan - Malik Rahmati.

Đài Truyền hình Quốc gia Iran IRIB cho biết chiếc trực thăng này thuộc Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran - Ahmad Vahidi cho biết: "Các nhóm cứu hộ khác nhau đang di chuyển tới hiện trường nhưng do sương mù và thời tiết xấu, có thể mất thời gian để tiếp cận khu vực này".

Chiếc trực thăng đang chở các quan chức cấp cao Iran đang trở về từ khu vực biên giới Iran với Azerbaijan, ở phía Tây Bắc Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 603 km. Tại đây, Tổng thống Raisi đã dự lễ khánh thành một con đập trên sông Aras cùng với Tổng thống Azerbaijan - Ilham Aliyev.

Theo truyền thông Nhà nước Iran, đập Qiz Qalasi là con đập thứ ba do Iran và Azerbaijan hợp tác xây dựng, mất gần hai thập kỷ để hoàn thành.

Iran sở hữu nhiều loại máy bay trực thăng, nhưng các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến Tehran gặp khó khăn trong việc mua các bộ phận thay thế cần thiết cho máy bay. Hầu hết các máy bay trực thăng do quân đội Iran vận hành đều có từ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Tổng thống Raisi, 63 tuổi, đang bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến vụ hành quyết hàng nghìn tù nhân chính trị vào năm 1988, khi kết thúc cuộc chiến tranh Iran - Iraq.

Ông tái đắc cử vào năm 2021 trong cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo này. Là người có đường lối cứng rắn, ông Raisi trước đây từng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran và được coi là người được lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tin tưởng.

Vũ Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/truc-thang-cho-tong-thong-iran-gap-tai-nan-381372.html