Hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29/7 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, được kỳ vọng sẽ mang lại bước ngoặt thực chất trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, mức độ kỳ vọng không đồng nghĩa với khả năng thành công, đặc biệt trong bối cảnh sự kiện lần này bị bao phủ bởi những hoài nghi về tính cam kết, tính hiệu quả và cả sự hiện diện của các bên tham dự
Bước sang tuổi 80, Liên hợp quốc không đón lễ kỷ niệm trong hân hoan mà phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử. Các nguồn tài trợ bị cắt giảm 'tàn khốc', đặc biệt từ Mỹ, cùng sự chia rẽ chính trị sâu sắc đang bóp nghẹt hoạt động của các cơ quan cứu trợ...
Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo, các chuyến hàng viện trợ hiện tại không đáp ứng nhu cầu ở Gaza, nhận định đây là 'trò hề' trong bối cảnh thảm họa nhân đạo đang xảy ra tại vùng lãnh thổ này.
Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) điều tra các hành vi ảnh hưởng tới quyền con người của người Palestine cảnh báo nguy cơ làn sóng di dời quy mô lớn đối với người Palestine.
Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại khu vực, cho rằng thế giới 'rất có thể đang chứng kiến một Nakba thứ 2.'
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/5, Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết Israel đã đóng cửa 3 trường học của tổ chức này tại Đông Jerusalem chỉ vài tháng sau khi lệnh cấm đối với các hoạt động của UNRWA có hiệu lực.
Ngày 4/5, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo, tình hình nhân đạo trên toàn Dải Gaza đang 'vượt ngoài sức tưởng tượng', trong bối cảnh nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu tiếp tục bị phong tỏa hoàn toàn sang tuần thứ 9.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 29/4, Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã lên án động thái phong tỏa kéo dài 2 tháng qua của Israel đối với Dải Gaza, khiến nhiều gia đình tại dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này lâm vào cảnh khốn khó.
Trái với lập trường trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố, Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) không được hưởng quyền miễn trừ khỏi các vụ kiện ở quốc gia này.
Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết, 69% diện tích Dải Gaza nằm trong các lệnh di dời đang có hiệu lực của Israel.
Ngày 20/4, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết 69% diện tích Dải Gaza nằm trong các lệnh di dời đang có hiệu lực của Israel.
15 nhân viên cứu hộ và cứu trợ của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, Phòng vệ dân sự Palestine và Liên hợp quốc đã bị sát hại và chôn vùi sơ sài tại Dải Gaza. Liên hợp quốc đang yêu cầu Israel trả lời về việc này.
Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 24/3 ra tuyên bố cho biết LHQ sẽ cắt giảm quy mô hiện diện tại Dải Gaza sau khi 5 nhân viên thuộc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) thiệt mạng trong những cuộc giao tranh, song vẫn cam kết cung cấp viện trợ cho dân thường ở vùng lãnh thổ của Palestine.
Ngày 15-3, News. Az dẫn nguồn tin từ Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết, tổ chức này đã mở 130 trung tâm giáo dục tạm thời trên khắp Gaza, cung cấp cơ hội học tập trực tiếp cho khoảng 47.000 trẻ em.
Việc Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ngừng hoạt động sẽ tước đi quyền được giáo dục của trẻ em Palestine, có thể thúc đẩy việc 'gieo mầm cho chủ nghĩa cực đoan. Đây là cảnh báo được Giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini đưa ra ngày 13/3, trong bối cảnh cơ quan này đang gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động.