Trang phục dân tộc Sán Chay
Tại Thái Nguyên, đồng bào Sán Chay có số dân đông thứ 7 trên toàn tỉnh với hơn 48.000 người. Dân tộc Sán Chay có nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc qua hệ thống các lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, chuyện cổ tích, thơ ca.

Trang phục của phụ nữ Sán Chay
Trang phục phụ nữ Sán Chay sử dụng có váy chàm dài ngang bọng cổ chân; áo dài xẻ tà theo cặp. Áo trong thường do sở thích của từng người chọn kiểu và màu sắc nhưng thường là màu đỏ, cổ tròn viền trắng. Áo ngoài là áo chàm có hai mảnh, các mép áo phần trước ngực được thêu hoa văn thổ cẩm rực rỡ. Mép tà áo từ bụng trở xuống được viền hai đường màu trắng hoặc đỏ, chiều dài áo ngang cùng với váy.
Đi liền với trang phục truyền thống, phụ nữ Sán Chay vấn tóc, đội khăn màu đen và kèm theo các phụ kiện như vòng cổ, vòng tay bằng bạc, tà xích treo ở dây thắt lưng. Dây thắt lưng làm bằng lụa hoặc nhiễu với hai màu chủ đạo là màu xanh nõn chuối và màu đỏ được khéo léo kết hợp tạo nên sự nổi bật trên nền màu tràm đen tím than của toàn bộ trang phục.
Trang phục nam giới người Sán Chay thường được nhuộm màu nâu. Áo cổ đứng xẻ vạt như áo bà ba, cúc áo bằng nút vải, áo có hai túi rộng ở vạt trước. Màu áo chủ đạo là chàm xanh, chàm đen hoặc nâu. Quần chân què (ống rộng), cạp chun hoặc thắt dây để thuận tiện khi di chuyển và làm việc. Vải được nhuộm thủ công từ lá chàm, củ nâu qua nhiều lần phơi và ngâm để có màu bền đẹp, đặc trưng.
Trong những dịp Lễ, Tết hay chợ phiên đồng bào Sán Chay thường mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trang phục truyền thống của người Sán Chay không chỉ đơn thuần là quần áo mặc trong sinh hoạt hay lễ hội, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc. Mỗi đường kim, mỗi màu sắc trên trang phục đều chứa đựng kinh nghiệm, sự khéo léo và niềm tự hào của bao thế hệ.











