Mở rộng thị trường Trung Đông từ cửa ngõ UAE

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA) mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận thị trường Trung Đông và châu Phi đầy tiềm năng này. Tuy nhiên, để biến ưu đãi thuế quan thành lợi thế, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, mở rộng thị phần tại khu vực này.

Doanh nghiệp Việt cần làm gì để khai thác thị trường UAE?

Muốn tận dụng cơ hội từ CEPA, doanh nghiệp Việt Nam cần hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và chủ động tìm kiếm đối tác tại UAE, Trung Đông.

Ưu đãi thuế mở cửa thị trường UAE, doanh nghiệp Việt cần làm gì để giữ thị phần?

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) có hiệu lực từ ngày 3/2/2026 mở thêm dư địa cho hàng Việt tại Trung Đông. Tuy nhiên, khi xuất khẩu sang UAE giảm 16,4% trong nửa đầu năm 2026, bài toán đặt ra không chỉ là tận dụng ưu đãi thuế quan, mà còn là đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn thị trường và xây dựng hệ thống phân phối đủ sức duy trì thị phần.

Hiệp định CEPA mở đường cho hàng Việt thâm nhập thị trường Trung Đông và châu Phi

Do đặc thù địa hình sa mạc và cơ cấu dân số chủ yếu là người nhập cư, UAE phải nhập khẩu tới 85% – 90% nhu cầu lương thực, thực phẩm. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tại UAE, mà còn mở rộng sang toàn bộ thị trường Trung Đông và châu Phi...

Đưa hàng Việt vào Trung Đông và châu Phi qua 'cửa ngõ' UAE

Cùng với ưu đãi thuế quan từ Hiệp định CEPA, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông và châu Phi từ hiệp định này.

Hiệp định CEPA: Mở rộng dư địa xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, châu Phi

Hiệp định CEPA mở ra cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Đông và châu Phi, nhưng doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn Halal để tận dụng ưu đãi thuế quan.

Hiệp định CEPA: Mở rộng cửa cho hàng Việt vào UAE, Trung Đông và châu Phi

UAE giữ vai trò là thị trường giàu tiềm năng, đồng thời là trung tâm thương mại, logistics và trung chuyển chiến lược tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Trung Đông và châu Phi.

Tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt vào thị trường Trung Đông

Ngày 23/10, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức Hội thảo “Hiệp định CEPA Việt Nam-UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông-châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Từ UAE đến Trung Đông: Doanh nghiệp Việt cần chiến lược phân phối mới

UAE có thể là thị trường tiêu thụ, trung tâm logistics và cửa ngõ để hàng Việt Nam tiếp cận Trung Đông. Tuy nhiên, ưu đãi thuế khó chuyển thành đơn hàng nếu doanh nghiệp chưa có giá cạnh tranh, chưa đáp ứng tiêu chuẩn và chưa tìm được đối tác phân phối phù hợp.

Muốn chinh phục Trung Đông, doanh nghiệp Việt không thể chỉ trông vào ưu đãi thuế

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam và UAE mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và châu Phi. Tuy nhiên, để tận dụng ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn Halal và chủ động xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp.

CEPA mở rộng cánh cửa xuất khẩu hàng Việt vào Trung Đông và châu Phi

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào thị trường UAE, đồng thời tận dụng quốc gia này như một trung tâm logistics, phân phối để tiếp cận sâu hơn khu vực Trung Đông và châu Phi.

CEPA mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giữ vai trò là thị trường giàu tiềm năng, đồng thời là trung tâm thương mại, logistics và trung chuyển chiến lược mở ra khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Trung Đông và châu Phi.