Gần đây, Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội đã ghi nhận những khó khăn của người dân về việc sinh sống ổn định trên đất nông lâm trường nhiều thế kỷ nhưng chưa được GCNQSDĐ. Vậy vướng mắc ở đâu và khi nào sẽ hoàn tất công tác này để đảm bảo quyền lợi của người dân. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình KT-XH quý III năm 2026 diễn ra chiều 5/10, câu hỏi này đã được gửi tới các đơn vị liên quan.
Theo thống kê, Hà Nội hiện có 29 xã, phường có đất nguồn gốc nông, lâm trường với 16 nông, lâm trường quốc doanh được thành lập, giao đất từ trước những năm 1980. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, thành phố yêu cầu trong tháng 10 này phải hoàn tất rà soát toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường.