Ba Lan điều chỉnh chiến lược năng lượng hạt nhân, lùi thời điểm vận hành hai nhà máy đầu tiên

Chính phủ Ba Lan đã lần đầu tiên cập nhật Chương trình Năng lượng Hạt nhân (PPEJ) sau 6 năm. Văn bản mới điều chỉnh mốc thời gian đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành sang năm 2036, lùi 3 năm so với kế hoạch ban đầu, trong khi nhà máy thứ hai dự kiến hoạt động vào năm 2040, muộn hơn 1 năm.

Từ dầu khí sang hạt nhân: Bước chuyển đáng chú ý của EIL

Engineers India Limited (EIL), công ty kỹ thuật nhà nước nổi tiếng nhất với thiết kế nhà máy lọc dầu và chế biến, đã lấn sân sang lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân vào thời điểm Ấn Độ đang thực hiện một điều chưa từng có tiền lệ. Quốc gia này dự định tăng công suất phát điện hạt nhân từ khoảng 8,8 GW hiện nay lên 100 GW vào năm 2047.