Thủ tướng: Chủ động ứng phó chính sách thuế của Mỹ, coi đây là cơ hội vươn mình

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chủ động ứng phó chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ, coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn mình, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế.

Sáng nay (6/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2025. Phiên họp được trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bài học càng khó khăn, thách thức, càng phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, giá trị cốt lõi, trí tuệ và văn hóa người Việt Nam. Đồng thời đề nghị nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả.

Phiên họp được thực hiện trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phiên họp được thực hiện trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết: Tăng trưởng GDP quý 1 năm 2025 ước đạt 6,93% so với cùng kỳ. Là kết quả tích cực, cao hơn kịch bản tại Hội nghị Trung ương 10 đưa ra là 6,2-6,6%. Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới, khu vực. Khu vực nông, lâm, thủy sản quý 1 tăng là 3,74% so với cùng kỳ. Công nghiệp và xây dựng tăng 7,42%, trong đó công nghiệp tăng 7,32%; dịch vụ tăng 7,67%. Tuy nhiên, tăng trưởng quý 1 vẫn thấp hơn kịch bản tại Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, do tình hình thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, trong khi thời gian thực hiện chưa nhiều, đồng thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng, phức tạp về sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

"Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 1 tăng 3,22% so với cùng kỳ; tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt phù hợp, mặt bằng lãi suất cho vay mới có xu hướng giảm; thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt 36,7% dự toán tăng 29,3% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 38,7% dự toán, tăng 34,5%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3 và Quý 1, một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 4 và thời gian tới; báo cáo chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 và báo cáo chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, đáng chú ý, vừa qua Hoa Kỳ công bố áp thuế 46% lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, ngay từ đầu năm chúng ta đã chủ động thực hiện tất cả các biện pháp. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành đã giao thiệp với phía Hoa Kỳ, trao đổi trên tất cả các kênh chính trị, ngoại giao. Ở trong nước đã thực hiện nhiều giải pháp liên quan quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ như: tiếp tục nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu, mua hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp các nước tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ; giải quyết các yêu cầu chính đáng của phía Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng biểu dương các địa phương đầu tầu tăng trưởng đạt kết quả tốt như TP.HCM, Hà Nội...

Thủ tướng biểu dương các địa phương đầu tầu tăng trưởng đạt kết quả tốt như TP.HCM, Hà Nội...

Thủ tướng cho biết ở trong nước, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai giải pháp trọng tâm với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng. Trong đó, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 8% trở lên, tạo thế và lực để chuẩn bị cho hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng biểu dương các địa phương đầu tầu tăng trưởng đạt kết quả tốt như TP.HCM, Hà Nội, đặc biệt là 9 địa phương tăng trưởng 2 con số: Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định, Đà Nẵng, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nam.

"Tình hình kinh tế - xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước. Năm 2025 tốt hơn cùng kỳ trê hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng quý 1 đạt 6,93% cao hơn so với cùng kỳ 5 năm qua, cao hơn so với kịch bản ban đầu Trung ương thông qua. Tuy nhiên thấp hơn kịch bản mới chúng ta là 8% trở lên. Như vậy có độ trễ. Nhưng đấy cũng là tín hiệu đáng mừng, trong bối cảnh như thế, làm nhiều việc như thế nhưng tăng trưởng cao. Chúng ta khiêm tốn nhưng cũng là một trong những nước thuộc nhóm cao của thế giới và khu vực" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; Sản xuất kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc; An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ khó khăn, thách thức như việc Mỹ công bố điều chỉnh mạnh chính sách thuế quan đã gây leo thang căng thẳng thương mại, có thể dẫn đến đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ toàn cầu. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, nếu không có biện pháp ứng phó hiệu quả thì tác động, ảnh hưởng sẽ rất lớn, nhất là xuất khẩu, thu hút FDI và tăng trưởng kinh tế. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhất là lãi suất, tỷ giá còn cao trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh, rủi ro gia tăng do Mỹ áp thuế quan đối ứng đột ngột....

Thủ tướng nhấn mạnh bài học càng khó khăn, thách thức, càng phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, giá trị cốt lõi, trí tuệ và văn hóa người Việt Nam: "Chúng ta vẫn phải giữ thái độ điềm tĩnh, cũng như bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi gặp những vấn đề tạo ra những cú sốc từ bên ngoài, những vấn đề liên quan đến dịch bệnh, liên quan đến biến đổi khí hậu, liên quan đến các thiên tai...

Chúng ta bình tĩnh để xử lý với một tinh thần văn hóa và trí tuệ Việt Nam. Sáng tạo, linh hoạt, phù hợp nhưng phải hiệu quả, đồng thời chia sẻ với các đối tác, nhất là việc hợp tác, thúc đẩy các thị trường khác, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng với các khu vực khác".

Thủ tướng nhấn mạnh phải nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 2 và thời gian còn lại của năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu ổn định, phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Trong đó, lưu ý những việc cần làm ngay, những việc trước mắt và lâu dài để có thể ứng phó với khả năng chiến tranh thương mại xảy ra, ứng phó chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ. Coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn mình, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu. Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường đưa tin kịp thời, đẩy mạnh truyền thông chính sách; lưu ý rà soát, chọn lọc đưa tin phù hợp, không để những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của các lĩnh vực và cả nước; tạo đà, tạo khí thế, tạo sức mạnh nội sinh và sự yên tâm của các nhà đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung vào cuộc tích cực để đạt tăng trưởng GDP 8% trở lên; đồng thời sắp xếp bộ máy, tổ chức lại các đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả... quá trình triển khai không được lơ là công việc; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; tháo gỡ vướng mắc về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

"Đầu tư công, nếu chúng ta làm tốt gần 1.000.000 tỷ thì đóng góp cho tăng trưởng khoảng 2% cho tăng trưởng. Vì vậy, cho nên đầu tư công là một vấn đề. Ba động lực tăng trưởng chính truyền thống của chúng ta là: tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Hai động lực mới đầu tư và tiêu dùng phải có biện pháp quyết liệt" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Thủ tướng nhấn mạnh giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đề nghị Bộ Tài Chính xây dựng phương án, kịch bản tăng trưởng quý II và các quý còn lại của năm nay, trình Thủ tướng trước ngày 20/4. Bộ Công Thương chủ trì đẩy nhanh sửa đổi, điều chỉnh Quy hoạch điện 8, trình Thủ tướng trước ngày 10/4; Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025; cơ bản hoàn thành Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong năm 2025.

Triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, chống lãng phí. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện chế độ khen thưởng và chế tài xử lý nghiêm minh; trong đó lưu ý việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý kỷ luật nếu 2 năm không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Lại Hoa/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chu-dong-ung-pho-chinh-sach-thue-cua-my-coi-day-la-co-hoi-vuon-minh-post1190033.vov