Trong bối cảnh có nhiều khó khăn lớn, kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 được giữ ổn định, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số (Quảng Ninh 11,9%, Hải Phòng 11,8%, Ninh Bình 10,7%, Phú Thọ 10,5%, Bắc Ninh 10,3% và Quảng Ngãi 10,02%). Thiên tại khiến GRDP của TP. Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 0,2-0,3%.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 6/12, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thông tin thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm nay ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng hai con số, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.
Thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng cả nước quý IV.
Nhấn mạnh tinh thần 'mệnh lệnh từ trái tim', Thủ tướng đề nghị làm hết trách nhiệm của mình, tất cả vì quốc gia, dân tộc, vì đời sống nhân dân, thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở, tái định cư cho tất cả các hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi trước ngày 31/1/2026.
Tính từ đầu năm đến ngày 5/12, thiên tai trên cả nước gây thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền là gần 6.800 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, thống kê chưa đầy đủ cho thấy GRDP trong quý IV của TP. Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước quý IV.
Sáng 6/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định dù chịu 'tác động kép' từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dự báo có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số.
Khẳng định kinh tế 11 tháng tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới đánh giá cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đó là nhờ càng trong khó khăn, chúng ta càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế.
Chiều 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô Hà Nội…
Bên cạnh một số địa phương tăng trưởng 2 con số, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV của một số tỉnh miền Trung giảm khoảng 1%, làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước quý IV.
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 diễn ra sáng 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, càng trong khó khăn, thách thức, chúng ta càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế, ứng phó hiệu quả với tình hình, kịp thời hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ đó, dù chịu tác động kép' từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị không quy định hoàn thuế giá trị gia tăng tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và việc kiểm tra, giám sát hoàn thuế được thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét sửa Luật Thuế giá trị gia tăng ngay tại Kỳ họp thứ 10, nhằm giải quyết kịp thời vướng mắc về hoàn thuế và chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực nông nghiệp, trong bối cảnh cần sớm phục hồi sản xuất sau thiên tai, lũ lụt.
Chiều 4/12, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Chiều 4/12, tiếp tục phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Việc ban hành Nghị quyết của QH cho phép Hà Nội được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô là cần thiết và cấp bách nhằm khơi thông các điểm 'nghẽn' pháp lý, thu hút đầu tư, tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững hơn, có sức lan tỏa lớn hơn trong phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước...
Sửa luật là để góp phần khắc phục hậu quả bão lũ, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong hoàn thuế giá trị gia tăng.
Chiều 4-12, tiếp tục phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Theo dự thảo nghị quyết, HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, PPP, tư nhân không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất...
Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố xác định quy hoạch tầm nhìn 100 năm, trước mắt rất cần cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án trọng điểm...
Chiều ngày 4/12, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Chính phủ đề xuất cho phép Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, dự án PPP...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.
Theo đề xuất, với dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, TP Hà Nội được áp dụng cơ chế đầu tư công khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp.
HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ mà không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân.
Chiều 4-12, tiếp tục phiên họp thứ 52, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần bảo đảm tập trung quy định các cơ chế thực sự vượt trội, tháo gỡ điểm nghẽn, tránh mở rộng tùy tiện.
Đề xuất HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố được quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, PPP, tư nhân không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân tái định cư...thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ.
ThaiCham cho biết việc tạm dừng hoặc giảm 25-50% thanh toán giá FIT khiến các nhà đầu tư Thái Lan đối mặt rủi ro tài chính dù dự án đã đáp ứng điều kiện COD.
Hà Nội được quyết định các dự án mà không bị giới hạn về quy mô vốn, đất đai... thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng. Để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, thành phố được cưỡng chế phá dỡ khi trên 75% chủ sở hữu với 75% diện tích đất đồng thuận.
Kỳ họp đã diễn ra rất thành công, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào bày tỏ tin tưởng rằng kết quả Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào sẽ giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.
Chiều 3/12, tại Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào với chủ đề: 'Hợp tác chiến lược - Kiến tạo phát triển thịnh vượng'.
Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào khép lại với nhiều kết quả thực chất, tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng – an ninh đến kinh tế, hạ tầng, giáo dục, mở rộng kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế.
Chiều 3-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 3/12 tại thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Chiều 3/12, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025.
Chiều 3/12/2025, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Lào năm 2025.
Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030, TPHCM phải là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực Châu Á.
Ngày 03/12/2025, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone.
Chiều 1/12, UBND tỉnh Phú Thọ và Lào Cai tổ chức công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ.
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Chiều 1/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành...
Bắt đầu từ hôm nay (1/12/2025), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chính thức điều chỉnh giảm lãi suất cho nhiều chương trình tín dụng. Đáng chú ý, các Hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị là một trong những nhóm đối tượng được hưởng mức lãi suất ưu đãi mới hấp dẫn hơn.
Trong phiên thảo luận sáng 28/11 về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, cho thấy kỳ vọng lớn đặt lên hệ thống quy hoạch trong bối cảnh phát triển mới.