Thủ tướng Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Mỹ
Tối ngày 12/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới Mỹ và bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung thảo luận về nhiều lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
![Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard tại Washington ngày 13/2/2025. Ảnh: Narendra Modi/X](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_595_51469678/c55a61e350adb9f3e0bc.jpg)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard tại Washington ngày 13/2/2025. Ảnh: Narendra Modi/X
Theo hãng tin RT, máy bay của Thủ tướng Ấn Độ hạ cánh tại Joint Base Andrews, bang Maryland – lúc 6 giờ tối ngày 12/2 theo giờ địa phương. Đăng tải trên mạng xã hội X cùng ngày, ông cho biết đã được cộng đồng người Ấn Độ ở Mỹ chào đón bằng sự “nồng nhiệt rất đặc biệt" bất chấp thời tiết lạnh giá.
Trong khoảng thời gian tại Mỹ, nhà lãnh đạo Ấn Độ dự kiến sẽ lưu trú tại Blair House, nhà khách chính thức của tổng thống Mỹ, nằm đối diện Nhà Trắng. Theo tờ Times of India, ông cũng sẽ thực hiện hàng loạt các cuộc gặp mặt với các quan chức Mỹ, đặc biệt là cuộc gặp mặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ 2 của chuyến thăm.
Ông Modi có khả năng cũng sẽ gặp mặt tỷ phú Elon Musk để thảo luận về việc Starlink thâm nhập thị trường Ấn Độ.
Cuộc gặp đầu tiên của ông Modi đã diễn ra tại Washington với bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội X ngày 13/2, ông cho biết: "Tôi đã gặp Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard, tại Washington DC. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều khía cạnh của tình hữu nghị Ấn Độ - Mỹ mà bà luôn là người ủng hộ nhiệt thành".
Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal sau đó cho biết trong một bài đăng trên X rằng các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường hợp tác tình báo trong chống khủng bố, an ninh mạng và các mối đe dọa mới nổi.
Đối với cuộc gặp mặt Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ trong một bài đăng khác vào cùng ngày cho biết: "Tôi rất mong được gặp Tổng thống Donald Trump và xây dựng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Toàn cầu Ấn Độ - Mỹ. Hai quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích của người dân và vì một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh của chúng ta”.
Trước chuyến thăm Washington, ông Modi đã bày tỏ sự lạc quan của mình khi tuyên bố rằng chuyến đi sẽ mang đến cơ hội để phát huy những thành công trong quá khứ và tạo ra lộ trình cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa. Ông đã nêu bật các lĩnh vực trọng tâm chính, bao gồm công nghệ, thương mại, quốc phòng, năng lượng và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự.
Các cuộc thảo luận về lĩnh vực thương mại được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuyến thăm của ông Modi, đặc biệt là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trum đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp về tăng thuế quan cũng như chuẩn bị công bố các biện pháp thuế quan trả đũa với các quốc gia áp thuế cao lên hàng hóa Mỹ.
Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, tuy nhiên hai quốc gia này ghi nhận thâm hụt thương mại khoảng 45,7 tỷ USD vào năm 2024 theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, trong đó xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ cao hơn xuất khẩu từ Mỹ sang Ấn Độ.