Hai lãnh đạo Mỹ và Ukraine thảo luận cơ hội giải quyết xung đột

* Cộng đồng quốc tế hoan nghênh các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine

Ngày 12-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky thảo luận “cơ hội nhằm đạt được” hòa bình với Nga. Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ này diễn ra ngay sau khi ông Trump có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó nhất trí bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Ông Zelensky điện đàm với ông Trump hôm 12-2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky điện đàm với ông Trump hôm 12-2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong một bài đăng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã được người đồng cấp Mỹ thông báo về nội dung cuộc điện đàm với ông Putin. Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev mong mỏi hòa bình hơn ai hết và đang cùng Mỹ xác định những bước đi chung để bảo đảm một nền hòa bình lâu dài và vững chắc. Cuộc điện đàm tập trung vào việc chấm dứt xung đột, cơ hội đạt được hòa bình và năng lực công nghệ của Ukraine.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Donald Trump cho biết, cả 2 người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ mong muốn hòa bình trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với ông. Ông cũng đã yêu cầu các quan chức cấp cao của Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng dự đoán khả năng đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong “tương lai không xa”.

Sau khi Tổng thống Trump điện đàm riêng rẽ với 2 người đồng cấp Nga và Ukraine, Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều nước đã cùng lên tiếng hoan nghênh những nỗ lực giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu với báo giới, người phát ngôn LHQ Farhan Haq nêu rõ tổ chức này đánh giá cao bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, LHQ đánh giá cao mọi nỗ lực giải quyết xung đột thông qua liên lạc thường xuyên và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga là “bước đi tích cực”. Quan chức này khẳng định LHQ sẵn sàng đóng vai trò hiệu quả một khi được các bên đề nghị.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngoại trưởng 7 nước châu Âu đã có cuộc trao đổi tại Paris về bước tiếp theo trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuyên bố chung của 7 nước, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Ủy ban châu Âu nhấn mạnh mục tiêu chung là Ukraine và châu Âu phải tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, hơn 10 nước thành viên LHQ đang chuẩn bị đệ trình lên Đại hội đồng LHQ một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại đây sắp tròn 3 năm. Dự kiến Đại hội đồng LHQ có thể bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết này trong phiên họp toàn thể vào ngày 24-2 tới.

TTXVN

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-gioi/202502/hai-lanh-dao-my-va-ukraine-thao-luan-co-hoi-giai-quyet-xung-dot-2a26cfa/