Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây phát tín hiệu lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, bất chấp tiến trình đàm phán song phương đang chững lại, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Theo The Hindu ngày 22/1, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ ký kết Thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng mới vào tuần tới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ chiến lược song phương giữa hai bên, trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu tiếp tục biến động mạnh.
Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã bầu Chủ tịch trẻ nhất từ trước đến nay, với mục tiêu thu hút phiếu bầu của giới trẻ.
Ngày 20/1, ông Nitin Nabin chính thức đảm nhận chức vụ Chủ tịch toàn quốc của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), thay thế người tiền nhiệm J. P. Nadda, trong buổi lễ được tổ chức tại trụ sở đảng ở thủ đô New Delhi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 200% với rượu vang Pháp, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron được cho là sẽ từ chối tham gia 'Hội đồng Hòa bình'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza. Hội đồng được thiết lập nhằm mục đích đề ra quá trình tái thiết và quản trị chuyển tiếp Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn mong manh chấm dứt hơn hai năm xung đột giữa Israel và Hamas.
Theo The Diplomat ngày 15/1, Ấn Độ và Đức đã thống nhất tái định hình quan hệ song phương, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như bán dẫn, khoáng sản quan trọng, công nghệ mới nổi và nhiên liệu xanh, trong chuyến thăm của Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới Ấn Độ ngày 12-13/1.
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz từ ngày 12-13/1 diễn ra trong bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế đang trải qua nhiều biến động sâu sắc.
Sau nhiều thập kỷ được coi là 'công xưởng thiết kế', Ấn Độ muốn trực tiếp sản xuất, lắp ráp và đóng gói chip bán dẫn.
Mỹ gia tăng áp lực buộc Ấn Độ giảm nhập dầu Nga, biến lợi ích năng lượng giá rẻ thành rào cản cấu trúc đối với quan hệ thương mại song phương Mỹ–Ấn dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày (12 và 13-1) tới Ấn Độ theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi. Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Friedrich Merz tới quốc gia Nam Á kể từ khi nhậm chức được coi như cú hích trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước để vạch ra các trục hợp tác mới, ứng phó với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.
Mỹ và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược và thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày (12–13/1). Tại đây, hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương thông qua một loạt thỏa thuận hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, kinh tế và khoa học – công nghệ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành hội đàm tại thành phố Gandhinagar, bang Gujarat (thuộc miền tây), nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và an ninh song phương, trong bối cảnh hai nước tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng các đối tác chiến lược.
Với các hành lang hàng hải chiến lược và kế hoạch đầu tư quy mô lớn, Nga và Ấn Độ đang tăng tốc hợp tác cơ sở hạ tầng nhằm đạt mục tiêu thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2030.
Ngày 12/1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Ấn Độ trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới quốc gia Nam Á theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi.
Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh nhưng chưa đồng đều, kinh tế Ấn Độ đang cho thấy dấu hiệu chuyển dịch quan trọng từ tăng trưởng dựa vào tốc độ sang tăng trưởng dựa vào nền tảng vững chắc hơn, đặc biệt nhờ sự phục hồi rõ nét của nhu cầu khu vực nông thôn.
Theo Economic Times, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Ahmedabad vào ngày 12/1, trong chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng căng thẳng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đầu tuần tới thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ kể từ khi nhậm chức. Chuyến công du không chỉ phát đi tín hiệu về sự điều chỉnh trong tư duy chiến lược của Berlin mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của New Delhi trong các tính toán dài hạn của châu Âu.
Theo tiết lộ của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã không thể hoàn tất do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không trực tiếp gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định có mối quan hệ 'rất tốt' với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, song thừa nhận nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á không hài lòng trước việc Washington áp mức thuế cao đối với hàng hóa từ New Delhi.
Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài hai ngày, từ 12-13/1, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia Nam Á này kể từ khi nhậm chức.
Ngày 5/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiếp tục nâng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ nếu nước này không đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc hạn chế mua dầu từ Nga.
Có thể nói, cuộc chiến thương mại của ông Trump vẫn âm ỉ nóng và khó lường khi bước sang năm 2026...
Ngày 30/12, Chính phủ Ấn Độ đã công bố Báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm, cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với GDP đạt 4.180 tỷ USD. Ấn Độ hy vọng nền kinh tế nước này sẽ vượt Đức trong vòng 2–3 năm tới, dự kiến GDP đạt khoảng 7.300 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, xác nhận chính thức vẫn phụ thuộc vào số liệu GDP cuối cùng công bố vào năm 2026.
Trong bối cảnh thuế quan Mỹ gia tăng, Ấn Độ đẩy mạnh ký kết hiệp định thương mại nhiều quốc gia như New Zealand và Oman nhằm giảm thiểu tác động...
Ấn Độ đang tiến thêm một bước dài trên bản đồ kinh tế toàn cầu khi tuyên bố quy mô nền kinh tế đã vượt qua Nhật Bản, qua đó vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và đặt mục tiêu tiếp tục vượt Đức trong vòng khoảng 2,5-3 năm tới.
Chính phủ Ấn Độ ngày 30-12 tuyên bố nền kinh tế nước này đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, theo báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm vừa được công bố.
Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Giới chức Ấn Độ kỳ vọng sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.
Theo báo cáo kinh tế cuối năm, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với GDP hơn 4.180 tỷ USD và được kỳ vọng sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.
Khi Ấn Độ vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới trong năm nay, tưởng chừng đây là một niềm vui khôn xiết cho nền kinh tế nước này, tuy nhiên hệ lụy kéo theo khiến chính quyền địa phương lo lắng: Khủng hoảng nước ngầm từ hoạt động trồng lúa đang đe dọa cuộc sống của nhiều người.
Ấn Độ dự kiến đảm nhiệm Chủ tịch BRICS vào năm 2026, trong đó ưu tiên lợi ích Nam Bán cầu, thúc đẩy cơ chế tài chính mới nhưng đối mặt thách thức nội khối và sức ép từ Mỹ.
Quan hệ EU – Ấn Độ bước sang giai đoạn mới khi hai bên tìm cách giảm phụ thuộc cũ, đa dạng chuỗi cung ứng và xây dựng hợp tác chiến lược linh hoạt giữa cạnh tranh Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đang cố gắng 'chia rẽ Trung Quốc với các nước khác' cũng như tìm cách làm suy yếu quan hệ của Trung Quốc với Ấn Độ.
Dù Mỹ áp thuế trừng phạt mạnh tay, Ấn Độ vẫn đẩy nhập khẩu dầu Nga lên mức cao nhất nhiều tháng, cho thấy an ninh năng lượng đang được New Delhi đặt lên trên sức ép địa chính trị.
Dù có nhiều động lực kinh tế để xích lại gần nhau, Ấn Độ và Mỹ vẫn chưa thể vượt qua các rào cản chính trị, thuế quan và nông nghiệp để đạt một thỏa thuận thương mại song phương…
Theo AP ngày 22/12, Ấn Độ và New Zealand đã hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA), nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương và hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.
Chuyến thăm Jordan, Ethiopia và Oman 4 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho thấy đường lối ngoại giao thận trọng, nhất quán của New Delhi đối với khu vực Trung Đông và châu Phi.
Từng được kỳ vọng sẽ sớm đạt bước đột phá ngay từ đầu năm 2025, thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đến nay vẫn giậm chân tại chỗ. Bất chấp nhu cầu chiến lược và lợi ích kinh tế rõ ràng từ cả hai phía, bất đồng về thuế quan, năng lượng và đặc biệt là nông nghiệp đang khiến tiến trình đàm phán rơi vào thế bế tắc.
Trước sức ép từ các mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ và bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều bất ổn, Ấn Độ đang đẩy nhanh đàm phán và ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA). Chiến lược này nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, bảo vệ các ngành sản xuất trong nước và củng cố vị thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo AP ngày 18/12, Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến trình hoàn tất một loạt hiệp định thương mại tự do trong những tháng tới, nhằm giảm thiểu tác động từ mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề 'Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc'. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
Theo truyền thông nhà nước Jordan, Quốc vương Abdullah II và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác kinh tế, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Jordan được tổ chức tại Jordan hôm qua (16/12).
Một đợt rà soát danh sách cử tri quy mô lớn đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt tại Ấn Độ, khi các đảng đối lập cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi lợi dụng quy trình hành chính để loại bỏ cử tri thuộc các nhóm thiểu số, đặc biệt là người Hồi giáo.
Thông qua hợp tác đóng tàu, đào tạo thuyền viên và thương mại năng lượng, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nga muốn gửi đi thông điệp rằng Bắc Cực sẽ không bị bỏ mặc cho sự may rủi hay lệ thuộc vào ưu tiên của phương Tây.
Các nhà đàm phán thương mại của Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) hiện không còn lạc quan về khả năng hoàn tất Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương trước thời điểm cuối năm nay.
Trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Ấn Độ gia tăng căng thẳng, ba nghị sĩ Mỹ đã vừa đệ trình một nghị quyết lên Hạ viện nhằm kêu gọi chấm dứt mức thuế 50% đang được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.