Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Duy Sang - Giám đốc Khối Thị trường tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khẳng định, 'nút thắt' lớn nhất trong khâu mở tài khoản thanh toán và tài khoản vốn gián tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài đã được tháo gỡ. Qua đó, thúc đẩy thanh khoản, tăng tính minh bạch dòng vốn và hỗ trợ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán.
Thị trường Việt Nam đang từng bước trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau hơn hai thập kỷ phát triển. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về những động lực, chính sách và kỳ vọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển TTCK Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch và bền vững.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, nâng hạng thị trường chứng khoán là hành trình phát triển, không phải là đích đến.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, nâng hạng đã đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ 'Thị trường cận biên' lên 'Thị trường mới nổi thứ cấp'. Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị mới nổi thứ cấp. Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo giới ngày 8/10/2025.
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng không chỉ là bước tiến quan trọng về mặt định danh, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường. Trong đó, các doanh nghiệp niêm yết giữ vai trò quyết định đến tính minh bạch, sức hấp dẫn của thị trường.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, 3 giờ ngày 8-10 (giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), rạng sáng (8/10), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, ghi nhận nỗ lực cải cách minh bạch, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Từ Đề án 'Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán' đến Nghị định 245/2025/NĐ-CP, loạt chính sách cải cách đang được triển khai đồng bộ để nâng cao chất lượng vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu không chỉ là nâng hạng, mà còn là tái cấu trúc toàn diện dòng vốn và cơ cấu nhà đầu tư theo hướng hiện đại, bền vững.
Không chỉ là 'tấm vé' mở cửa dòng vốn quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán còn là phép thử năng lực vận hành và minh bạch của thị trường Việt Nam - một bước đi quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế mới của nền tài chính quốc gia.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu nâng hạng. Tiến trình cải cách thị trường được triển khai bài bản, chặt chẽ và nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự sôi động trở lại với thanh khoản cải thiện, dòng vốn mới gia tăng. Tổng mức huy động vốn 9 tháng năm 2025 đạt 394,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. VN-Index tăng hơn 31%, số tài khoản nhà đầu tư đạt 10,75 triệu – mức cao nhất từ trước tới nay.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trước thềm nâng hạng FTSE Russell ghi nhận hành trình nhiều năm cải cách, hiện đại hóa hạ tầng và thể chế, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập và phát triển bền vững.
Nâng hạng thị trường chứng khoán là một quá trình liên tục, gắn với sự phát triển minh bạch và bền vững. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán cùng các cơ quan quốc tế đang phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu này. Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh việc phát triển thị trường chứng khoán phải ổn định, minh bạch và bền vững.
Trong bối cảnh xu hướng số hóa, giao dịch tự động ngày càng phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa hiện đại hóa, vừa phải bảo đảm an toàn dữ liệu, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cao nhất là làm thế nào nâng cao hiệu quả thị trường chứng khoán trong phân bổ và huy động vốn.
Việt Nam được xem là 'ứng viên sáng giá' trong kỳ đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán sắp tới. Nếu có 1% rủi ro lỡ hẹn nâng hạng trong kỳ này, chuyên gia cho rằng tác động chỉ mang tính tâm lý, trong khi dư địa hút vốn ngoại vào Việt Nam vẫn còn rất lớn.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3169/QĐ-BTC về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Trong bối cảnh nền kinh tế vận động ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp cần chiến lược linh hoạt nhằm thích ứng, đón bắt xu thế, tận dụng cơ hội để bứt phá.
Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Anh, thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế.
Ngày 16/9, tại London (Anh), Bộ Tài chính Việt Nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút sự tham dự của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và tài chính quốc tế, qua đó khẳng định Việt Nam là điểm đến tiềm năng, minh bạch và định hướng phát triển bền vững.
Đề án được coi là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò trụ cột của thị trường chứng khoán trong hệ thống tài chính quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực giám sát, đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống.
Bộ Tài chính đã đề ra hàng loạt giải pháp để thu hút nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc cải cách hành lang pháp lý, minh bạch hóa thông tin, hiện đại hóa hệ thống giao dịch và thanh toán… nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản để nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.
Ngày 12/9/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nghị định 245 sửa đổi Nghị định 155 rút ngắn thủ tục, tăng minh bạch, mở cửa thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.
Việc ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP không chỉ hoàn thiện khung pháp lý, mà còn là đòn bẩy tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam. Những thay đổi này góp phần thu hút dòng vốn quốc tế, nâng sức cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng thị trường trong thời gian tới.
Nghị định số 245 đã mở ra cánh cửa lớn cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Trong hành trình 80 năm của đất nước, 25 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao quản trị và minh bạch tài chính.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức tròn 25 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển đầy nỗ lực, đồng thời mở ra một thời kỳ phát triển mới - hiện đại hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 25/8/2025, tại Seoul, Hàn Quốc, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC).
Trong hành trình hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, Việt Nam tiếp tục nỗ lực toàn diện, từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao chất lượng công bố thông tin, cải thiện hạ tầng công nghệ, đến tăng cường kỷ luật thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng đòi hỏi tăng cường cung cấp hàng hóa chất lượng và cải thiện minh bạch thông tin. Các chuyên gia tài chính cho rằng, để làm được điều này, cần các giải pháp thúc đẩy IPO, chuyển sàn từ UPCoM và phát triển sản phẩm tài chính để tận dụng cơ hội nâng hạng, đảm bảo thị trường phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập.
Với cải cách pháp lý và nâng cấp hạ tầng đồng bộ, Việt Nam đứng trước cơ hội nâng hạng thị trường, đón dòng vốn ngoại lớn, thúc đẩy hoạt động IPO và cải thiện thanh khoản.