Áp lực bán lan rộng trên thị trường khiến VN-Index giảm hơn 62 điểm trong phiên 22/7, đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất từ đầu tuần. Đáng chú ý, cổ phiếu MWG giảm kịch sàn dù doanh nghiệp chuẩn bị chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 10%.
VN-Index có phiên thứ ba giảm điểm mạnh và thủng ngưỡng hỗ trợ 1.700 điểm, với nhiều mã lớn giảm sàn như VIC, VHM, MWG, PNJ...
Quý II/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã: SSI) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.231 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Lực kéo chính cho đà tăng trưởng này đến từ mảng cho vay ký quỹ khi dư nợ margin tại thời điểm cuối tháng 6 đã vượt mốc 40.400 tỷ đồng.
Dù ghi nhận lợi nhuận sau thuế Quý II/2026 tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, đạt 250,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vẫn đối mặt với áp lực lớn khi thu nhập toàn diện âm tới 432 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khoản lỗ đánh giá lại danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).
Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch 21/7, dù ngành này gần như không xuất hiện thông tin bất lợi mới. Diễn biến trái ngược này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự đằng sau nhịp bán tháo.
Khối ngoại trở lại mua ròng 24 tỷ đồng trên 3 sàn trong phiên giao dịch hôm nay (21/7). Riêng cổ phiếu SHB được mua ròng trên 100 tỷ đồng. Đây cũng là giá trị mua ròng lớn nhất của cổ phiếu này trong nhiều tháng qua.
Báo cáo tài chính quý II/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) cho thấy sự bứt phá về lợi nhuận với hơn 883 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính (FVTPL) đóng vai trò chủ lực trong kết quả kinh doanh kỳ này.
CTCP Chứng khoán SSI tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ với dư nợ lên mức cao nhất từ trước đến nay, danh mục đầu tư cũng tăng mạnh, trong khi hoạt động môi giới có dấu hiệu chững lại.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong quý II/2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng. Kết quả này được đóng góp chủ yếu từ hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ, trong khi quy mô tài sản của công ty có sự thu hẹp do giảm tỷ trọng nợ vay và tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Trong nửa đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu hợp nhất 95.305 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch cả năm, trong bối cảnh các chuỗi bán lẻ chủ lực đều tăng trưởng hai chữ số.
SSI báo lãi sau thuế 1.231 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty gia tăng đầu tư cổ phiếu với mã được rót vốn nhiều nhất là MSB.
Lợi nhuận quý 2/2026 của SHS giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tác động của mảng tự doanh trong khi các mảng kinh doanh khác đều tăng trưởng.
Sau 6 tháng đầu năm, VNDirect lãi sau thuế 1.428 tỷ đồng và thực hiện khoảng 59% kế hoạch đề ra.
Khối ngoại bán ròng khoảng 88 tỷ đồng trên 3 sàn trong phiên thị trường giảm mạnh ngày 20/7. Dù thanh khoản mua - bán của nhà đầu tư nước ngoài khá cân bằng, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu ngân hàng, trong khi MWG dẫn đầu ở chiều mua ròng.
ActiveTrack 8.0 cải thiện khả năng giữ chủ thể trong khung hình khi di chuyển nhanh, bị che khuất hoặc xuất hiện giữa đám đông.
Micro đang được nhiều creator và người bán hàng quan tâm khi âm thanh rõ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem.
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức cao kỷ lục hơn 95.300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ.
CTCP Đầu tư Thế giới Di động sẽ chi hơn 1.468 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt đợt một năm 2025 với tỷ lệ 10%, dự kiến thanh toán vào đầu tháng 8. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố doanh thu nửa đầu năm 2026 vượt 95.000 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ.
MWG sẽ chi gần 1.500 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2025, tỷ lệ thanh toán là 10%, tức 1.000 đồng/cp.
Khi chọn PC, nhiều người chú ý CPU, RAM nhưng dễ xem nhẹ SSD. Thực tế, dung lượng ổ cứng ảnh hưởng đến độ thoải mái khi dùng lâu dài.
Cổ phiếu ngày 16/7: Chứng khoán khuyến nghị mua STB, PHR và khả quan với MWG dựa trên triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của các doanh nghiệp.
Sau đợt IPO huy động gần 13.300 tỷ đồng, Điện Máy Xanh đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE. Theo giá chào bán 80.000 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp có thể vượt 100.000 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Thế giới Di động ghi nhận doanh thu 95.305 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Các chuỗi Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh đều tăng trưởng hai chữ số.
Sau 6 tháng đầu năm 2026, MWG đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu năm. Các chuỗi Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ.
Nửa đầu năm 2026, Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu hơn 95.300 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Các chuỗi bán lẻ chủ lực đều tăng trưởng 2 chữ số, giúp doanh nghiệp hoàn thành 52% kế hoạch năm.
Sau nửa đầu năm, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 3.191 cửa hàng. Đáng chú ý, Thế Giới Di Động cho biết toàn bộ điểm bán mới đã có lợi nhuận.
Apple Watch Series 11 không chỉ được chú ý vì thời lượng pin được cải thiện, mà còn vì cách thiết bị này phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe, tập luyện và kết nối hằng ngày của người dùng iPhone.
MWG đã hoàn tất phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 66 người lao động.
Trong khi Chính phủ dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ngân hàng Nhà nước đang phải xử lý đồng thời ba bài toán: Lạm phát chưa hạ nhiệt thực chất, thanh khoản hệ thống căng vào cuối kỳ và tỷ giá chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên. Theo đó, dư địa chính sách tiền tệ đang hẹp dần.
Theo các công ty chứng khoán, phần lớn cổ phiếu ngành bán lẻ đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn trung bình 5 năm, mở ra cơ hội đầu tư dài hạn ở nhiều mã lớn.
Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, MWG thu về hơn 73,4 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Thế Giới Di Động tăng từ hơn 14.696,9 tỷ đồng lên gần 14.770,4 tỷ đồng.
MBS và Agriseco khuyến nghị danh mục cổ phiếu tiềm năng VRE, CII, DXG, MWG, POW, BSR, HPG với triển vọng tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn 2026-2027.
Trong phiên 9/7, khối tự doanh tiếp tục mua ròng với tổng giá trị khoảng 174 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu FPT ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất.