Thanh Sơn chủ động ứng phó với thiên tai

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, việc chủ động xây dựng phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra là một trong những nhiệm vụ được huyện Thanh Sơn quan tâm và tập trung thực hiện trong mùa mưa bão năm nay.

Mưa dông đêm 20/4 đã làm cho gần 180ha lúa, ngô trên địa bàn huyện Thanh Sơn bị gãy đổ

Huyện Thanh Sơn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có 2 con sông chảy qua là sông Đà và sông Bứa. Sông Đà chịu ảnh hưởng mực nước dâng cao khi hồ Hòa Bình tiến hành xả lũ có thể gây sạt lở, tràn đê, vỡ đê thuộc địa bàn các xã Tinh Nhuệ và Lương Nha. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều khe suối, hồ, đập. Với địa hình chủ yếu là đồi núi nên các sông, suối nhỏ chảy qua có độ dốc lớn, khi mưa to kéo dài thường xảy ra lũ nhanh, lũ ống, lũ quét, lưu lượng dòng chảy lớn, sức tàn phá khó lường, ách tắc giao thông. Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện, riêng ngày 20/4 vừa qua, mưa dông xảy ra đã làm 303 hộ bị ảnh hưởng thiệt hại về nhà ở; trong đó có 294 nhà bị tốc mái, 11 nhà bị sập mái hoàn toàn, gần 2 nghìn mét tường rào bị đổ sập. 2 nhà văn hóa, 3 trạm y tế, 10 nhà xưởng và cơ sở kinh doanh, 4 điểm trường bị tốc mái, đổ tường rào, 17 cột điện hạ thế bị đổ, gãy; gần 180ha lúa, ngô bị gãy đổ... ước giá trị thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng phương án PCTT&TKCN với phương châm “ba sẵn sàng”, “bốn tại chỗ", lấy công tác phòng là chính, từ ứng phó đến hành động sớm, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. Theo đó, cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng các công trình PCTT, hồ chứa nước, công trình di dân tái định cư tại những khu vực sạt lở, công trình kè chống xói lở bờ sông, suối kịp thời báo cáo UBND huyện để có những điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời, dự kiến tình huống thiên tai có thể xảy ra và biện pháp ứng phó; bố trí lực lượng và vật tư phương tiện tham gia PCTT&TKCN luôn sẵn để cứu hộ người, cứu hộ công trình tài sản của Nhà nước và nhân dân; tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

10 nhà xưởng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện bị tốc mái.

Với phương châm đã xác định, huyện tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại xã Thục Luyện. Tình huống giả định trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 mưa lớn kéo dài nhiều ngày dẫn đến lũ ở thượng nguồn trên địa bàn tỉnh Sơn La và huyện Tân Sơn đổ dồn về sông Bứa qua địa bàn các xã Võ Miếu, Địch Quả, Thục Luyện. Mực nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3, đổ dồn vào các nhánh sông, ngòi nhỏ khác trong đó có sông Bứa. Tại địa bàn xã Địch Quả, Thục Luyện và thị trấn Thanh Sơn, xã Sơn Hùng lúc này, mưa rất to nhiều cây cối bị đổ; nước trên thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Bứa, dòng chảy xiết gây ngập lụt trên diện rộng, độ sâu trung bình từ 10m-13m ảnh hưởng đến các gia đình sinh sống ven sông Bứa ở các khu Bình Dân, phố Soi, Bến Đình. Hệ thống giao thông và các tuyến đường nội khu bị cô lập, đề nghị cần phải sơ tán 150 hộ/600 nhân khẩu đến vị trí an toàn; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 1 nhà dân bị ngập úng, cô lập làm mất an toàn... Chấp hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đồng thời là Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu, nhanh chóng di dời các hộ dân, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đồng chí Đoàn Quang Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cho biết: “Việc xây dựng phương án, diễn tập giúp cho các cấp, các ngành và mọi người dân luôn nêu cao tinh thần chủ động PCTT&TKCN, hạn chế tối đa những thiệt hại khi có tình huống xảy ra. Quá trình thực hành diễn tập bảo đảm sát với tình hình thực tế. Các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm túc sự chỉ huy, hiệp đồng, phối hợp theo phương án. Thông qua diễn tập đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân chủ động PCTT, phòng thủ dân sự, TKCN năm 2024 và những năm tiếp theo”.

Thúy Hằng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/thanh-son-chu-dong-ung-pho-voi-thien-tai-211303.htm