Thành công từ mô hình bám nắm cơ sở

Việc bám nắm, sâu sát cơ sở để thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những yêu cầu quan trọng từ thực tiễn hoạt động của LLVT TP Thủ Đức.

Ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, Ban CHQS TP Thủ Đức đã tham mưu, đề xuất và được sự nhất trí của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng Thành ủy, UBND TP Thủ Đức triển khai kế hoạch phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở.

Qua hơn một năm thực hiện, Ban CHQS TP Thủ Đức đã triển khai 3 đợt với 15 lượt cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại ban CHQS các phường trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lưu Phương Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Thủ Đức cho biết: “Để thực hiện chủ trương này, đơn vị đã lập kế hoạch, tổ chức tập huấn, phân công cán bộ thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của từng cơ sở và của cán bộ được phân công”.

Ảnh minh họa / Baoquankhu7.vn

Tại cơ sở, cán bộ của Ban CHQS thành phố thường xuyên bám nắm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ ban CHQS phường nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp chỉ huy, điều hành, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, củng cố sổ sách, giáo án, huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch. Thông qua bám nắm cơ sở, tham gia chỉ huy, điều hành cũng như tham gia những hoạt động khác về công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương, đội ngũ cán bộ tăng cường cho cơ sở đã củng cố thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nắm bắt được từng điểm mạnh, những hạn chế, khó khăn, tồn tại của cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy điều hành hoạt động quân sự, quốc phòng tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

Được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS phường Linh Chiểu, Thiếu tá Lê Nam Phong, trợ lý dân quân tự vệ, Ban Tham mưu Ban CHQS TP Thủ Đức thấy rõ hiệu quả của chủ trương này. Với chức trách, cương vị của mình, Thiếu tá Lê Nam Phong đã tham mưu, hướng dẫn Ban CHQS phường, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, chỉ rõ những điểm mạnh để tiếp tục phát huy, điểm yếu cần khắc phục. “Qua thời gian bám nắm, công tác tại cơ sở, tham gia các hoạt động như dự giao ban Đảng ủy, UBND phường, họp khu phố, phối hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ... tôi đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS phường. Đồng thời, tôi cũng nắm chắc mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức trách của mình”, Thiếu tá Lê Nam Phong chia sẻ.

Qua công tác phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở, Ban CHQS TP Thủ Đức thấy rằng để đạt được hiệu quả cao nhất, mỗi cán bộ được phân công phải có tác phong sâu sát, nắm chắc địa bàn, giải quyết tốt các mối quan hệ. Cán bộ tăng cường phải thực sự gương mẫu, chủ động và có biện pháp, phương pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn của từng đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Lưu Phương Nam đánh giá: “Tại các phường có cán bộ về tăng cường, công tác điều hành cũng như tham mưu, đề xuất của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hiệu quả hơn, bám sát hơn với thực tiễn của từng địa phương. Đồng thời, trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ tăng cường cũng được nâng lên rõ rệt”.

XUÂN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/thanh-cong-tu-mo-hinh-bam-nam-co-so-724468