Đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành công tác chi trả tiền hỗ trợ cho 514.009 người là các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo, người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền là 604,274 tỷ đồng.
Dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân tại một số địa phương. Bên cạnh việc dồn sức chống dịch, các cấp, ngành đã có nhiều chương trình, cách làm thiết thực hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế... giúp người dân vượt qua khó khăn, bảo đảm đời sống, yên tâm thực hiện giãn cách xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn.
Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của các quốc gia cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân, trong đó có các sinh viên, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã quyết định dành khoản hỗ trợ trị giá 5 triệu Yên Nhật (khoảng 1,1 tỷ đồng) cho các sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Ngày 19-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, Mặt trận thành phố vừa có văn bản về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Tính đến thời điểm này, huyện Phú Lương đã hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ. Tổng kinh phí huyện đã chi trả trên 14,7 tỷ đồng cho 15.772 người.
Do một số nguyên nhân, đến nay, TP Cần Thơ vẫn chưa chi hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do COVID-19 thuộc nhóm 1, 3, 4.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1).
Sáng ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, đã có 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện và phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được HĐND tỉnh thông qua.
Bộ Tài chính cho hay, đến nay NSNN đã chi khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, chi hỗ trợ cho khoảng 11 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng.
Số lượng đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ gặp khó khăn vì COVID-19 là người lao động còn ít so với dự kiến ban đầu, thậm chí chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được gói vay vốn để trả lương.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ tại 8 huyện, thị xã, thành phố.
Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vạn Ninh, sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã tập trung triển khai công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng nằm trong danh sách phê duyệt.
Thường trực UBND TPHCM đồng ý hỗ trợ 151 văn nghệ sĩ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/người, thời gian hỗ trợ là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6).
n nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền 196,6 tỷ đồng.
Thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, UBND TP. đã chỉ đạo UBND quận, huyện hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19, tuy nhiên, đến nay việc thực hiện hỗ trợ vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh), nên rà soát, kiểm tra lại các chính sách, để kịp thời điều chỉnh và sớm hỗ trợ tới người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phối hợp tốt công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Toàn tỉnh đã chi trả trên 65,65% (151.204/230.314 đối tượng), với kinh phí 166,233 tỷ đồng.
Hôm nay (02/6), Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạnh Phú.
Với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã và đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo công văn của Chính phủ.
Ngày 19/5, Nhật Bản đã thông qua chương trình hỗ trợ tài chính cho các sinh viên gặp khó khăn do dịch COVID-19; trong đó có cả các sinh viên nước ngoài đang học tại Nhật Bản.
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội.
Để góp phần giúp người dân gặp khó khăn do dịch Covdi-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trích ngân sách 173 tỷ đồng để hỗ trợ.