Tên trộm cùng lúc bị nhiều cơ quan Công an 'điểm danh'

Túng tiền tiêu, Phan Văn Anh (1994, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) nảy sinh ý định đi trộm cây mai cảnh để bán. Đầu năm 2023, Anh gây ra hàng loạt vụ trộm mai cảnh có giá trị hàng trăm triệu đồng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đem bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi phạm pháp của Anh đã bị 5 cơ quan Công an cùng khởi tố về tội danh: 'Trộm cắp tài sản'.

Hai đối tượng Phan Văn Anh - Phùng Ngọc Chung

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp truy tố 2 bị can: Phan Văn Anh và Phùng Ngọc Chung (1995 trú P. Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn) về tội: “Trộm cắp tài sản” và bị can Nguyễn Công Tín (1989, trú P. Điện Ngọc) về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kết quả điều tra xác định, ở địa phương, Phan Văn Anh có nhân thân xấu, năm 2013 từng bị TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) xử phạt 15 tháng tù giam, đến năm 2020 bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đầu năm 2023, do thiếu tiền tiêu xài, Anh nảy sinh ý định trộm cắp cây mai cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bán lấy tiền.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 25-1, Anh điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 43E1-148.38 (xe mượn của Nguyễn Văn Vũ, 1999) đi từ phòng trọ tại P. Điện Ngọc ra địa bàn Q. Cẩm Lệ để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua quán nhậu Hồ Xanh do anh Huỳnh Bá Nhựt (1997, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) làm chủ, Anh thấy có cây mai đọt xanh (loại Thanh Mai), cao khoảng 2m, tán cây rộng khoảng 2m trồng trong chậu ở trước quán. Anh dừng xe ở ngoài đường, đi lại nhổ cây mai ra khỏi chậu rồi kéo đặt lên yên xe máy chở về nhà Nguyễn Công Tín để bán. Mặc dù biết cây mai của Anh bán là do trộm cắp mà có nhưng Tín vẫn mua với giá 3 triệu đồng. Tín đưa trước cho Anh 1 triệu đồng rồi cả hai khiêng cây mai vào vườn nhà Tín để trồng. Đến ngày hôm sau thì Tín gặp Anh và đưa số tiền còn lại.

Thấy ngon ăn, Anh rủ Phùng Ngọc Chung cùng tham gia đi trộm mai cảnh. Bản thân Chung cũng có nhân thân xấu với 3 tiền án về tội: “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Khoảng 2 giờ ngày 29-1, Anh thuê xe máy BKS 43K1-284.20 của Đồng Quốc Trưởng (1993, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) chở Chung đi trộm. Cả hai đi từ P. Điện Ngọc ra Đà Nẵng rồi đến khu vực chợ Cẩm Lệ để trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang showroom Hải Vân Auto do anh Huỳnh Duy Hải (1982, trú P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) làm chủ thì thấy có cây mai đọt xanh (loại Thanh Mai), cao khoảng 1,6m, tán cây rộng 1,2m được trồng trong chậu. Cả hai dừng xe, Chung ngồi trên xe cảnh giới còn Anh đi lại phía chậu mai, nhổ bật gốc rồi kéo xe để Chung đi. Trên đường đi, Chung sợ đi cùng Anh sẽ bị phát hiện nên khi đến ngã tư Điện Ngọc thì Chung xuống xe, còn Anh một mình điều khiển xe chở cây Mai đến nhà Tín. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Anh nghe tin Tín bị cơ quan Công an mời làm việc vì cây mai mà Anh đã bán trước đó nên vội vứt cây mai vừa trộm bên hông nhà Tín và bỏ đi.

Từ tin báo của bị hại, tổ chức xác minh điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã giám định và xác định, 2 cây mai do Anh và Chung trộm cắp có tổng giá trị là 70,2 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Anh và Chung, Tín về hành vi: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Quá trình điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định, Phan Văn Anh không chỉ trộm cây mai cảnh ở địa bàn quận Cẩm Lệ mà còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thời điểm Anh và đồng bọn bị Công an quận Cẩm Lệ khởi tố, điều tra thì có 4 đơn vị khác là Công an quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và Công an TX Điện Bàn, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cùng điều tra, xử lý Anh về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ten-trom-cung-luc-bi-nhieu-co-quan-cong-an-diem-danh-post284982.html