Tàu khu trục Mỹ bắn hạ tên lửa chống hạm được phóng từ Yemen

Một tàu khu trục của Mỹ đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng từ Yemen vào thứ Bảy (30/12) khi tàu này đáp lại lời kêu cứu từ một tàu container bị trúng đạn trong một cuộc tấn công, theo quân đội Mỹ cho biết.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết rằng các tên lửa này được phóng từ lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, đồng thời mô tả đây là "cuộc tấn công bất hợp pháp thứ 23 của Houthi vào hoạt động vận chuyển quốc tế", tính từ ngày 19/11.

Tàu USS Gravely trong một cuộc tập trận ở phía Tây Biển Caribe vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Ảnh: AFP

Lực lượng Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trên tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ bằng các cuộc tấn công mà họ cho là nhằm hỗ trợ người Palestine ở Gaza, nơi Israel đang chiến đấu với nhóm chiến binh Hamas.

CENTCOM cho biết, hai tàu khu trục USS Gravely và USS Laboon đã đáp lại yêu cầu hỗ trợ từ Maersk Hàng Châu, một tàu container do Đan Mạch sở hữu và vận hành mang cờ Singapore, được báo cáo đã bị trúng tên lửa khi đi qua Biển Đỏ.

Trong khi đáp trả, tàu Gravely đã bắn hạ các tên lửa được bắn "về phía các con tàu".

Các cuộc tấn công của phiến quân Yemen đang gây nguy hiểm cho tuyến đường vận chuyển chiếm tới 12% thương mại toàn cầu này, khiến Mỹ phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia vào đầu tháng này để bảo vệ các tàu vận chuyển ở Biển Đỏ.

Việc quá nhiều dân thường Palestine thiệt mạng ở Gaza trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã làm dấy lên sự phẫn nộ lan rộng ở Trung Đông và tạo động lực cho các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang chống lại Israel trong khu vực.

Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria cũng liên tục hứng chịu hỏa lực từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của các nhóm vũ trang chống Israel hoặc ủng hộ người Palestine trong khu vực.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tau-khu-truc-my-ban-ha-ten-lua-chong-ham-duoc-phong-tu-yemen-post279211.html