Sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều nay 18/5, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư phụ trách Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tham dự phía Đảng đoàn Quốc hội có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các ủy viên Đảng đoàn Quốc hội.

Tham dự phía Ban cán sự Đảng Chính phủ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Cùng tham dự phía các cơ quan hữu quan có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, ngay sau Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chính phủ đã khẩn trương xem xét, báo cáo giải trình các nội dung trình Quốc hội. Nhận trách nhiệm về một số nội dung còn chậm tiến độ, đề xuất bổ sung sát kỳ họp, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan của Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện, Chính phủ sẽ nỗ lực cao nhất, bảo đảm nhanh nhất và chất lượng tốt nhất để đề xuất Quốc hội bổ sung vào chương trình.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Kỳ họp thứ 7, trong đó có công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Nước và Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan triển khai nghiêm túc kết quả Hội nghị Trung ương 9, Khóa XIII và phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với một số nội dung còn có phương án khác nhau trong dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Thủ tướng đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên hàng đầu để xem xét thấu đáo, đạt sự đồng thuận cao nhất, kinh nghiệm cho thấy, không có vướng mắc gì là không giải quyết được.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, đây là hội nghị thường kỳ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7 và cách thức tổ chức tiến hành kỳ họp, nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt, với chất lượng, hiệu quả cao nhất và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung khó, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. Dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong 26,5 ngày, chia làm 2 đợt.

Tính đến thời điểm hiện tại, cũng như qua nghe hai bên báo cáo, trao đổi, đã cơ bản thống nhất với các nội dung trình Quốc hội, gồm: Xem xét, thông qua 10 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác; đồng thời, xem xét các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo của một số cơ quan; tiến hành giám sát chuyên đề; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp 2 nội dung Chính phủ đề nghị, gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự. Tại cuộc họp, hai bên cũng đã thống nhất một số nội dung quan trọng còn lại trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) liên quan tới cải cách chính sách tiền lương mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung thêm 7 nội dung vào chương trình, tuy nhiên cần trên tinh thần phải đảm bảo đủ hồ sơ, tài liệu, đảm bảo cao nhất chất lượng hồ sơ trình; đảm bảo đủ thời gian cho các cơ quan của Quốc hội tổ chức thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với nội dung vượt thầm quyền đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi đề nghị trình bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 7. Cần quan triệt quan điểm của Trung ương những vấn đề chưa rõ, chưa chín, chưa được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/se-kien-toan-chuc-danh-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-tai-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xv-222615.htm