Sẻ chia nỗi đau da cam

Những năm qua, cùng với việc chú trọng xây dựng, phát triển tổ chức hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh luôn hướng đến mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân để đem lại cuộc sống tốt hơn. Nhiều hoạt động nghĩa tình đã được tổ chức đã góp phần làm vơi đi phần nào nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Sâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, từ sau Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra. Trong đó vấn đề cấp bách là tổ chức hội mới chỉ được thành lập ở 4/7 huyện, thành phố; ở cấp xã mới thành lập chi hội lâm thời, số hội viên còn ít, quỹ chăm sóc nạn nhân còn hạn hẹp. Để giải quyết vấn đề đó, từ năm 2015 đến nay, Hội đã phối hợp, vận động thành lập mới 3 hội cấp huyện, 72 hội và 19 chi hội cấp xã. Hiện tại, tổ chức hội đã có ở 7/7 huyện, thành phố, 91/141 xã, phường, thị trấn có nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Từ việc phát triển cơ sở hội, việc nắm hoàn cảnh của các gia đình nạn nhân được cụ thể, hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đã được cải thiện.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Đăng Nghiễn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Sơn (Yên Sơn).

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Đăng Nghiễn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Sơn (Yên Sơn).

Hội đã phát động và phổ biến phong trào thi đua với chủ đề “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân” đến các cơ sở hội; nhiều hoạt động giúp đỡ, chăm sóc hội viên được triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, có 261 hội viên là nạn nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở được giúp đỡ. Dự kiến từ nay đến cuối năm, hội tiếp tục phối hợp với MTTQ tỉnh sửa chữa, làm nhà mới nhà ở cho 6 nạn nhân. Ông Phùng Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Yên Sơn nói, được sự quan tâm sát sao của tỉnh hội, cuối năm 2018, Ban Chấp hành huyện hội đã tiến hành khảo sát và đề xuất xin hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà mới cho nạn nhân Vi Hồng Cao tại thôn 8, xã Tân Long (Yên Sơn). Cùng với sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh huyện, Quỹ “Vì người nghèo” của xã, anh em dòng họ và 100 ngày công lao động của bà con nhân dân, đầu năm 2019 ngôi nhà mới khang trang đã được đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được triển khai đồng bộ. Trong đó: Hỗ trợ vốn sản xuất cho 18 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng; hỗ trợ cho 76 hội viên bị mắc bệnh ung thư, mỗi người 3 triệu đồng; tặng 19 sổ tiết kiệm; tổ chức các buổi điều dưỡng, xông hơi giải độc cho các nạn nhân; tặng quà trong dịp lễ, Tết hàng năm…

Các cấp hội còn luôn quan tâm, giúp đỡ hội viên về mặt tinh thần. 68/91 tổ chức hội cấp xã, phường đặt mua Tạp chí da cam cho các hội viên đọc, tìm hiểu thông tin; trên 80 hội, chi hội cấp xã tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu, chia sẻ giữa các hội viên… Đặc biệt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Tuyên Quang thành lập được 4 câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên hoạt động. Qua đó, giúp nâng cao đời sống tinh thần của các hội viên. Ông Nguyễn Văn Bình, tổ 2, phường Minh Xuân (TP. Tuyên Quang) chia sẻ, mặc dù sức khỏe yếu do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, nhưng việc tham gia công tác hội cũng như tích cực hoạt động trong các phong trào văn hóa, văn nghệ giúp tinh thần ông và các đồng đội thêm lạc quan, phấn chấn.

Trong thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm và vận động toàn xã hội cùng tham gia giúp đỡ những nạn nhân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ đó, giúp hội viên vượt qua nỗi đau da cam, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/se-chia-noi-dau-da-cam-123530.html