Sau điện đàm với ông Putin, ông Trump nói đàm phán chấm dứt chiến tranh bắt đầu 'ngay lập tức'
Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine sẽ bắt đầu 'ngay lập tức' sau khi có cuộc điện đàm 'dài và hiệu quả cao' với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm 12/2.
![Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trước cuộc gặp ở Helsinki vào ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_309_51462550/94d50651361fdf41860e.jpg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trước cuộc gặp ở Helsinki vào ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP.
Cuộc điện đàm này là cuộc trò chuyện đầu tiên được biết đến giữa lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng trước. Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc ông Trump nói rõ với các cố vấn của mình rằng ông muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Các quan chức chính quyền Trump cho biết họ hy vọng rằng cuộc “trao đổi” tù nhân diễn ra hôm 11/2 vừa qua có thể báo hiệu những nỗ lực mới nhằm chấm cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ tư.
Giờ đây, khi hai nhà lãnh đạo nối lại liên lạc sau một thời gian dài im lặng giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin, nội dung trong kế hoạch giải quyết của ông Trump đang trở nên rõ ràng hơn.
Trong phần ghi lại cuộc trò chuyện được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói, “Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng USD và nhiều chủ đề khác”.
“Chúng tôi nhất trí hợp tác rất chặt chẽ, bao gồm cả việc thăm viếng lẫn nhau. Chúng tôi cũng đã đồng ý để các nhóm làm việc tương ứng của chúng tôi bắt đầu đàm phán ngay lập tức và chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc gọi điện cho Tổng thống Zelensky của Ukraine để thông báo cho ông ấy về cuộc trò chuyện, điều mà tôi sẽ làm ngay bây giờ”, ông Trump viết.
Cả Washington và Moscow, trong mô tả của họ về cuộc gọi, đều cho rằng lãnh đạo hai nước đã có giọng điệu hòa giải trong cú điện đàm.
Điện Kremlin cho biết ông Trump và ông Putin đã nói chuyện trong gần 90 phút.
Trong nhiều tuần, ông Trump đã thể hiện mong muốn được nói chuyện với ông Putin khi ông nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
Khi các quan chức Mỹ công du ở châu Âu trong tuần này, họ đã bắt đầu có quan điểm rõ ràng hơn về việc kết thúc cuộc chiến ở Ukraine sẽ như thế nào. Phát biểu tại một hội nghị ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết việc Kiev gia nhập NATO là không thực tế và Mỹ sẽ không còn ưu tiên an ninh châu Âu và Ukraine nữa khi chính quyền Trump chuyển sự chú ý sang bảo vệ biên giới Mỹ và ngăn chặn xung đột với Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Trump đã nói về việc đạt được thỏa thuận với Tổng thống Zelensky để Mỹ tiếp cận các khoáng sản đất hiếm có giá trị của đất nước như một khoản thanh toán cho viện trợ quân sự của Mỹ.
Ông Trump đã nói chuyện với ông Zelensky vào giữa trưa 12/2 theo giờ Mỹ, ngay sau khi cúp máy với ông Putin.
Người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden, đã không nói chuyện với người đồng cấp Nga trong gần 3 năm vì tin rằng sẽ chẳng thu được gì nhiều khi nói chuyện với một nhà lãnh đạo mà ông coi là tội phạm chiến tranh.
Tổng thống Mỹ gần đây nhất đến thăm Nga là Barack Obama vào năm 2013, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Lần gần đây nhất ông Putin tới Mỹ là vào năm 2015 để tham dự các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc.
Steve Witkoff, người sẽ là một trong những nhà đàm phán hàng đầu của ông Trump về cuộc xung đột, hôm 12/2 đã chỉ ra rằng việc trả tự do cho công dân Mỹ Marc Fogel bị giam giữ là “một dấu hiệu cho thấy những khả năng” đối với tương lai của cuộc chiến Nga-Ukraine.
“Tôi nghĩ đó có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ công việc giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ như thế nào trong tương lai, và điều đó có thể báo trước điều gì cho thế giới nói chung, về xung đột…Tôi nghĩ họ đã có một tình bạn tuyệt vời và tôi nghĩ bây giờ tình bạn đó sẽ tiếp tục như vậy, đó thực sự là một điều tốt đẹp cho thế giới”, ông nói.
Ông Witkoff đã gặp riêng ông Putin khi ở Moscow hôm 11/2, hai nguồn tin quen thuộc với cuộc gặp nói với CNN.