Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2021: Lưu ý động thái của Mỹ, mối đe dọa từ Triều Tiên, lần đầu đề cập Đài Loan

Ngày 13/7, Nhật Bản đã công bố Sách Trắng quốc phòng 2021 dài 469 trang, trong đó đề cập nhiều vấn đề nóng.

Trong Sách Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho hay, nước này sẽ hợp tác với các quốc gia như Australia, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, New Zealand và Mỹ để thúc đẩy Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. (Nguồn: Bloomberg)

Trong Sách Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho hay, nước này sẽ hợp tác với các quốc gia như Australia, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, New Zealand và Mỹ để thúc đẩy Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. (Nguồn: Bloomberg)

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2021 bao gồm 4 phần, lần lượt đề cập môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản; chính sách an ninh và quốc phòng của nước này; ba trụ cột quốc phòng và các thành phần cốt lõi hình thành nên năng lực quốc phòng của Nhật Bản.

Trong Sách Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho hay, nước này sẽ hợp tác với các quốc gia như Australia, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, New Zealand và Mỹ để thúc đẩy Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Về quan hệ với Mỹ, Tokyo tái khẳng định, cùng với cấu trúc quốc phòng riêng của nước này, các thỏa thuận an ninh song phương dựa trên cơ sở Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ tạo nên nền tảng cho an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Sách Trắng nhấn mạnh, quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng không chỉ của Nhật Bản mà còn của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế.

Liên quan chính sách quốc phòng của Mỹ, Sách Trắng khẳng định sự cần thiết phải chú ý tới các diễn biến liên quan tới việc rà soát toàn diện chính sách an ninh của Washington sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden vạch ra định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng dựa trên hợp tác quốc tế.

Trong Sách Trắng năm nay, nội dung về chính sách quốc phòng của Hàn Quốc không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, khác với năm ngoái, tài liệu này bổ sung thêm phần đề cập ngân sách quốc phòng và các nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Hàn Quốc.

Trong khi đó, trong nội dung liên quan tới Triều Tiên, Sách Trắng nhấn mạnh các xu hướng quân sự ở Triều Tiên đặt ra các mối đe dọa nghiêm trọng và tiềm tàng đối với an ninh Nhật Bản.

Đối với Trung Quốc, Sách Trắng nhận định các xu hướng quân sự của Trung Quốc đang là vấn đề quan ngại đối với khu vực, trong đó có Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản năm nay đã lần đầu tiên đề cập sự ổn định ở Eo biển Đài Loan, cho rằng, vấn đề này đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước sức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Sách Trắng nhận định: “Tình hình ổn định xung quanh Đài Loan là điều quan trọng đối với an ninh Nhật Bản cũng như sự ổn định của cộng đồng quốc tế”.

Động thái này dự đoán sẽ chọc giận Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc nhiều lần cảnh báo nước ngoài không can thiệp vào công việc nội bộ nước này, bao gồm vấn đề Đài Loan.

(theo Kyodo, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sach-trang-quoc-phong-nhat-ban-2021-luu-y-dong-thai-cua-my-moi-de-doa-tu-trieu-tien-lan-dau-de-cap-dai-loan-151271.html