Rèn kỹ năng thực hành sát thực tế ở đơn vị cho học viên

Chúng tôi có mặt ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đúng vào dịp trường vừa tổ chức xong kỳ thi tốt nghiệp cho học viên, kết quả 100% đạt yêu cầu và có gần 55% khá, giỏi. Đây là những kết quả khẳng định sự thành công trong công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của trường trong năm học vừa qua.

Được tham quan các khu vực học tập trên giảng đường và thao trường, chúng tôi nhận thấy ở đây một tinh thần học tập rất nghiêm túc. Dưới cái nắng hơn 35oC ở thao trường nhưng cán bộ, giảng viên và học viên rất say sưa luyện tập.

Qua các lớp học trên giảng đường, học viên tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài khi học lý thuyết và luân phiên đổi tập tại các phòng thực hành. Giảng viên và các trợ giảng liên tục thay nhau hỗ trợ học viên thực hành các nội dung khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Học viên nghiên cứu mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển bắn tên lửa

Học viên nghiên cứu mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển bắn tên lửa

Thượng tá Nguyễn Sỹ Vinh - Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, cho biết: “Để nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý học viên, hàng năm, trường đều tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Qua các lớp này để mỗi đồng chí tiếp thu về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như học tập các loại giáo trình, chương trình GD&ĐT mới.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường còn chú trọng tổ chức các hội thi, hội thao về cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi. Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những yếu tố bảo đảm chất lượng công tác GD&ĐT trong năm qua đó là trường luôn đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận học viên. Khi đón học viên về, nhà trường tổ chức biên chế, động viên tư tưởng, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu của công tác GD&ĐT toàn khóa học; xây dựng cho mỗi học viên tinh thần tự giác trong học tập, chủ động vượt khó, vươn lên ở từng môn học. Nhờ vậy, sau thời gian học tập, rèn luyện, hầu hết học viên đều có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu học tập đề ra.

Năm học này, trường tiếp tục thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Trường đã cử nhiều đợt cán bộ, giảng viên và học viên đi tham quan, học tập thực tế tại các đơn vị. Song song đó, trường còn mời cán bộ có kinh nghiệm ở các đơn vị về truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Qua các đợt học tập này giúp cả thầy và trò tự trang bị cho mình được nhiều kinh nghiệm thực tế ở đơn vị hơn. Đặc biệt, trong đợt thi tốt nghiệp vừa qua, trường đã mời một số cán bộ ở đơn vị làm tham gia tiểu ban chấm thi. Thông qua việc hỏi về những kiến thức thực tế để đánh giá thực chất khả năng thực hành, thực tập của học viên.

Giờ học thực hành của học viên Lớp Ngư lôi tàu

Giờ học thực hành của học viên Lớp Ngư lôi tàu

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hoàng Thắng - Trạm phó Trạm sửa chữa, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, cho biết: “Tôi được mời tham gia tiểu ban chấm thi và hỏi học viên các nội dung thực tế về chuyên ngành Vận hành khai thác thiết bị cơ khí tàu. Qua phần trả lời về lý thuyết cũng như thực hành xử lý các tình huống của học viên cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở đơn vị. Nhiều học viên có kiến thức vững, khả năng xử lý tình huống vận hành khai thác rất tốt. Đây cũng là một nội dung khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường đã đáp ứng tốt yêu cầu thực tế tại các đơn vị trong Quân chủng hiện nay”.

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - học viên Lớp sửa chữa Hàng hải khóa 31-TCDH (tập trung dài hạn), tâm sự: “Tôi đã hoàn thành tốt các nội dung học tập toàn khóa học và thi tốt nghiệp đạt thủ khoa. Để có được kết quả như vậy, tôi có nhiều phương pháp học tập, nhất là phát huy hiệu quả việc ôn tập bộ ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp. Tôi cũng luôn tự giác ôn tập và tự tin mỗi khi học các nội dung thực hành, thực tế. Khi bước vào phòng thi, tôi luôn bình tĩnh, nghiên cứu kỹ từng nội dung để đưa ra cách làm đạt kết quả tốt nhất. Tôi tin tưởng vào những kiến thức mình được học tập tại trường sẽ đáp ứng yêu cầu thực tế khi về nhận công tác tại các đơn vị mới”.

Nhà trường tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng về tổ chức truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn và các hoạt động GD&ĐT, nghiên cứu khoa học cho giảng viên, học viên. Trường tiếp tục thực hiện đột phá “Tập trung hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các đối tượng”. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, cán bộ, giảng viên của trường còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để có đề tài, sáng kiến phục vụ công tác giảng dạy tại trường. Nhà trường đã triển khai, xây dựng các bộ giáo trình chuẩn để đưa vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập.

Thượng tá Nguyễn Trọng Tình - Chủ nhiệm Khoa Hàng hải, khẳng định: “Trước yêu cầu nhiệm vụ GD&ĐT của trường trong giai đoạn mới đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên phải tự mình học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt. Chúng tôi không chỉ cập nhật thường xuyên thực tế các loại vũ khí trang bị kỹ thuật ở đơn vị mà còn phải nâng cao về trình độ ngoại ngữ và tin học. Mỗi cán bộ, giảng viên luôn tìm tòi, nghiên cứu về công nghệ thông tin để cho ra đời nhiều sáng kiến, mô hình sát với thực tế để phục vụ công tác GD&ĐT tại trường”./.

Quang Tiến

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ren-ky-nang-thuc-hanh-sat-thuc-te-o-don-vi-cho-hoc-vien-a159250.html