Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 250 vụ vi phạm trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, thu về hơn 13,9 tỷ đồng.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 389) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH/BCĐ 389 TP Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026.
Chiều 27-1, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả TP Hà Nội (BCĐ 389) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH/BCĐ 389 TP Hà Nội về việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026.
Chiều 26/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng tỉnh An Giang sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP về kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân tăng cao, thị trường hàng hóa trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm các đối tượng sản xuất, mua bán các loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lợi dụng triệt để hoạt động, thu lợi bất chính, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh và sức khỏe người tiêu dùng.
Là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Tây Ninh luôn đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả và tội phạm xuyên biên giới. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và tội phạm xuyên biên giới, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng chức năng xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài; tập trung đánh đúng, đánh trúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại đang góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất, kinh doanh hợp pháp và quyền lợi người tiêu dùng.
Cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trên biển.
Trước nguy cơ gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn từ nay đến cuối tháng 3/2026.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký Quyết định số 90/QĐ-BCT ngày 19/01/2026 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Sáng 19/1, thực hiện Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389 ngày 5/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) do ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tình hình triển khai công tác chống buôn lậu của các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 27/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (BL,GLTM,HG).
Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thương mại điện tử tăng cường kiểm tra, giám sát và tháo gỡ các gian hàng, sản phẩm vi phạm pháp luật, nhất là nhóm hàng hóa cấm, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện trong cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục là thách thức lớn đối với an ninh kinh tế, trật tự thị trường và niềm tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, đa dạng phương thức, mở rộng không gian hoạt động.
Ngày 15/1, Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) Quốc gia đã có chuyến kiểm tra, khảo sát tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên đề, cao điểm, giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý gần 3.000 vụ vi phạm với hơn 2.600 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 120 tỷ đồng từ hàng lậu và gian lận thuế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai thường xuyên, liên tục theo phương châm 'xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực'.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 27/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng nâng cao mức xử phạt vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe, tạo hành lang pháp lý đầy đủ.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng năm 2026.
Chiều 14/1, Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) Quốc gia đã có buổi làm việc với BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 và triển khai đợt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 397 ngày 5-12-2025 của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP.
Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 12/1 đến 15/3/2026, tập trung vào các thời điểm nhạy cảm trước, trong và sau Tết. Đây là giai đoạn thường phát sinh nhiều hành vi buôn lậu, đầu cơ găm hàng, gian lận thương mại cũng như sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động buôn lậu qua biên giới Lạng Sơn càng trở nên tinh vi nhằm đưa hàng hóa vào nội địa tiêu thụ. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, siết chặt kiểm soát trên các tuyến lưu thông huyết mạch, quyết tâm chặn đứng dòng hàng lậu ngay từ cửa ngõ biên giới.
Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) nổi lên với nhiều vụ việc lớn về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 48/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức trong bối cảnh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp.
Không khoan nhượng, không vùng cấm, lấy người dân làm trung tâm bảo vệ và là chủ thể cùng tham gia đấu tranh, đó là tinh thần xuyên suốt trong kế hoạch vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nhằm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/1/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Thông tin Cục Hải quan ngày 10/1 cho hay, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 48/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và biến động cung cầu khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thành lập 7 đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn bình ổn thị trường tại nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đoàn công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ và bảo đảm cân đối cung cầu.
Năm 2025, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra hơn 5.000 vụ việc liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý 4.770 vụ, chuyển cơ quan điều tra 83 vụ, thu nộp ngân sách trên 102 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm, tiếp tay, bao che vi phạm cho hàng giả, buôn lậu.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng.
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm, tiếp tay, bao che vi phạm cho hàng giả, buôn lậu.
Trong năm 2025, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm thương mại, hàng giả, với số tiền thu nộp ngân sách lên tới hơn 102 tỷ đồng.
Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, cảng biển, đường hàng không, và không gian mạng... tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng.
Ngày 9-1, Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Thời qian qua, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/1/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 9-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, quá trình chống buôn lậu, hàng giả cho thấy hoạt động sản xuất hàng giả thường tập trung tại các khu vực hẻo lánh, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.