Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ vừa công bố báo cáo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 7 và định hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2025. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả đạt được đã góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế của thành phố.
Hàng giả, hàng lậu đang ngày càng len lỏi sâu vào các nền tảng thương mại điện tử, với thủ đoạn tinh vi, khó truy vết. Từ Facebook đến TikTok, từ phần mềm nước ngoài đến kho hàng ngầm trong nước, các đối tượng buôn lậu đang lợi dụng công nghệ để qua mặt cơ quan chức năng.
Chiều 24/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện thời gian tới.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng, tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hàng tỷ đồng.
Ngày 19/7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa, sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Quốc tế An Phát, phường Hạc Thành.
'Cần xử lý quyết liệt vi phạm về thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm giả... với tinh thần ngày nào cũng là cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại'.
Với sự vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kém chất lượng, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hàng tỷ đồng.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nôi - Ban chỉ đạo 389 thành phố – đã kiểm tra, bắt giữ gần 9.600 vụ, thu nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng, khởi tố hình sự 170 bị can.
'Các đối tượng nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ rồi thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, khiến cơ quan chức năng rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường', bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội thông tin.
'Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 TP Hà Nội cần tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, TP Hà Nội không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trong hoạt động chống buôn lậu'. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ chống hàng lậu, hàng giả những tháng cuối năm 2025 diễn ra sáng 18/7.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ gần 9.600 vụ, thu nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng, khởi tố hình sự 170 bị can. Thành phố Hà Nội tiếp tục cương quyết xử lý triệt để, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong công tác này.
'Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố, UBND các xã, phường cần cương quyết xử lý vi phạm quy định an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm giả; ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, với tinh thần mỗi ngày đều là cao điểm chống buôn lậu'.
Trong khuôn khổ kỳ họp XI, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV (ngày 16 đến 17/7), các đại biểu đã chất vấn về vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó, các đại biểu chú trọng thảo luận tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.
Sau thành công của tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (15/5 - 15/6/2025) trên địa bàn cả nước, các tỉnh Tây Nam Bộ như An Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác này để thực hiện Công điện số 82/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 04/6/2025.
Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang len lỏi dưới nhiều hình thức tinh vi, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương, đời sống người dân. Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU, thể hiện quyết tâm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong đấu tranh chống buôn lậu, xử lý nghiêm mọi vi phạm, không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ.
Trong tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 71 vụ vi phạm với tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên đến 27,6 tỷ đồng.
HNN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải quét sạch, tuyên chiến không khoan nhượng với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả.
Ngày 12/7, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng cao điểm, trên toàn địa bàn tỉnh đã phát hiện 71 vụ việc liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, có 29 vụ xử lý hành chính với số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng, 9 vụ xử lý hình sự, 33 vụ đang điều tra, xác minh...
Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, địa bàn nội địa và cảng hàng không quốc tế, Trong đó, nhấn mạnh phương châm '6 rõ' (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Trách nhiệm được phân công cụ thể đến từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị.
Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế TPHCM đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, triển khai quyết liệt tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.
Hiện nay, lực lượng công an tỉnh đang tập trung thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Bộ Công an. Qua đó, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính.
Thực hiện nghiêm Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 4/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý hơn 2.540 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền xử phạt lại tăng mạnh, đạt trên 73 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề xuất nghiên cứu thành lập quỹ chống hàng giả để tăng hiệu quả trong công tác này trên môi trường thương mại điện tử.
Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ gây thất thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, phá vỡ niềm tin vào thị trường.
Lĩnh vực buôn lậu và hàng cấm ghi nhận 300 vụ vi phạm; lĩnh vực gian lận thương mại, các lực lượng chức năng đã xử lý 1.245 vụ, các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc...
Đó là những ý kiến, đề xuất của đa số các đại biểu tại Hội nghị về chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) đã tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 7-7.
Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, xử lý 50.419 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.278 tỷ đồng.
Cần ứng dụng các giải pháp số như ứng dụng AI để phân biệt hàng thật, hàng giả, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành, địa phương trong xử lý hàng giả…
Chiều 7-7, tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng năm 2025 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 7-7, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị 'Chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới'.
Sáng 7-7, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) đã tổ chức Hội nghị về chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương hữu quan; các cơ quan quản lý Nhà nước và các lực lượng chức năng gồm có: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, QLTT, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thuế, v.v… của các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự hội nghị này.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.
Không chỉ phổ biến ở các thành phố lớn, hàng giả còn lan rộng đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thông qua nhiều hình thức như thương mại điện tử. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ bao bì, nhãn mác cho đến chất lượng; nhiều mặt hàng giả thậm chí mang cả tem chống giả.
Ngày 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị 'Chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới'.
Sáng 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới.
Sáng 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - gian lận thương mại trong tình hình mới.
Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội thông tin, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 2.068 vụ vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, nộp ngân sách trên 88 tỷ đồng.
Lạng Sơn kiên quyết đấu tranh, kiên trì bền bỉ, không ngừng nghỉ, quét sạch các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chiều 4/7, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả; đánh giá kết quả thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 1.144 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 156 tỷ đồng...
Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu (BL), gian lận thương mại (GLTM), hàng giả (HG), xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Sau thành công của tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, An Giang đang tiếp tục duy trì công tác này để thực hiện Công điện 82/CĐ-TTg, được ban hành ngày 4/6/2025.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải 'tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu, có chế tài xử lý vi phạm bản quyền liên quan đến công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, bảo vệ quyền, lợi ích của những nghệ sĩ chân chính; xử lý nghiêm việc cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng... có hành vi quảng cáo sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, bởi đây là các nhóm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp, tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải 'tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả, ra quân thường xuyên, liên tục và kết hợp xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng phải quét sạch, tuyên chiến không khoan nhượng với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng nhân dân.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, phải 'tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả.
Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, qua phát hiện các vụ việc lớn về hàng giả, cho thấy, một là do mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc; hai là, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với các đối tượng. 'Việc này cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước', Thủ tướng nêu.
Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng liên tục ra quân với tinh thần 'làm ngày, làm đêm' để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả.
Thời gian qua, cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng được kỳ vọng sẽ có thể tái thiết hệ sinh thái, bảo vệ người tiêu dùng một cách chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, mỗi ngày đều là cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các ngành, địa phương của tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 1825/QĐ-BCT ngày 26/6/2025 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trong tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg, Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình thị trường và giá cả hàng hóa trên địa bàn Nghệ An cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.