Quốc hội Israel giải tán vì bất đồng về ngân sách mới

Quốc hội Israel ngày 22/12 đã phải giải tán sau khi chính phủ liên minh cầm quyền do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu không thông qua được ngân sách mới. Điều này dẫn đến việc Israel sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử lần thứ tư trong vòng hai năm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AP)

Các đảng tạo nên liên minh do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu vốn đã có nhiều bất đồng kể từ khi thành lập đã thất bại trong việc thống nhất ngân sách mới. Theo người phát ngôn của Quốc hội, điều này dẫn đến việc Quốc hội phải tự động giải tán và cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 23/3 tới.

Cụ thể, những bất đồng về ngân sách mới trong liên minh cầm quyền là: Thủ tướng Netanyahu muốn thông qua dự thảo ngân sách thời hạn 1 năm, thay vì 2 năm như thông lệ với lập luận rằng điều này giúp chính phủ linh hoạt trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khi đó, đảng Xanh - Trắng muốn một ngân sách 2 năm như thông lệ.

Trong khi đó, kênh truyền hình i24news của Israel đưa tin chính phủ nước này tối 22/12 đã thông qua đề xuất của Bộ Tài chính gia hạn ngân sách nhằm ngăn việc chính phủ phải đóng cửa do thiếu ngân sách chính thức cho năm 2020 và 2021.

Những diễn biến mới về bất ổn chính trị ở Israel diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành và nền kinh tế nước này đang khủng hoảng sâu sắc. Những điều này đã đặt ra thách thức mới đối với ông Netanyahu – người đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong khi đó, ông Netanyahu cũng đang phải hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng./.

Kiều Giang (theo The Wall Street Journal, i24news)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/quoc-hoi-israel-giai-tan-vi-bat-dong-ve-ngan-sach-moi-571566.html